Thông tin mới nhất vụ bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên 14 tuổi ở TP.HCM

Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, nam bảo vệ dân phố thừa nhận hành vi đánh 2 thiếu niên, hiện vụ việc đang được điều tra.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM thông tin về vụ bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên.

Chiều 28/4, tại Trung tâm báo chí, UBND TP.HCM thông tin về tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM 4 tháng đầu năm 2021.

Liên quan đến vụ biệc bảo vệ dân phố (BVDP) phường 14, quận 10 tên Trần Quốc Hùng đánh 2 thiếu niên N.P.H.T. và N.D.T.A. (14 tuổi) ở trường THCS Nguyễn Văn Tố vào tối 31/3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho hay, nam BVDP thừa nhận hành vi đánh đập 2 em như clip đăng tải trên mạng.

Đến hiện tại, Công an quận 10 đã nhận được đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Quốc Hùng về tội Cố ý gây thương tích. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận 10 và Viện kiểm sát nhân dân quận 10 vẫn đang điều tra vụ việc.

Trước đó, Trung tá Mai Trọng Hạnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đã ký thông báo kết luận giám định gửi đến phụ huynh hai thiếu niên liên quan đến vụ việc.

Theo thông báo kết luận điều tra, căn cứ kết luận giám định pháp y về thương tích thì tỉ lệ thương tích đối với T.A và H.T cùng là 0%.

Nam BVDP dùng chân đá, đấm liên tiếp vào người 2 thiếu niên.

Sau khi nhận kết quả giám định, gia đình 2 thiếu niên đã có đơn gởi Cơ quan CSĐT Công an quận 10 và Viện kiểm sát nhân dân quận 10 yêu cầu khởi tố vụ án.

Gia đình yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Quốc Hùng về hành vi Cố ý gây thương tích. Đồng thời, yêu cầu ông Hùng bồi thường thiệt hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tổn thất tinh thần đối với 2 cháu và gia đình.

Bên cạnh đó, gia đình 2 thiếu niên còn khiếu nại về kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y đối với 2 thiếu niên trên.

Hai phụ huynh của 2 cháu bé cho rằng, kết luận pháp y này là không đúng sự thật, không chính xác.

Theo gia đình, từ lời khai của 2 cháu và nội dung đoạn video clip ghi lại, 2 cháu bị ông H. đánh một cách hết sức dã man, bằng các thế võ triệt hạ, đánh vào những vùng trọng yếu của cơ thể khiến 2 cháu bị sang chấn tâm lý, kêu la suốt và gia đình phải đưa vào Bệnh viện Nhi đồng I.

Bệnh viện cũng chẩn đoán các cháu bị tổn thương vùng đầu, cổ nên 2 phụ huynh trên cho rằng giám định 0% thương tích là không thể.

Bùi Tư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-bao-ve-dan-pho-danh-2-thieu-nien-14-tuoi-o-tphcm-d504426.html