Thông tin mới nhất vụ 4 người đánh hội đồng nam thanh niên đến tử vong

Qua điều tra, lực lượng công an xác định 4 người liên quan đến vụ án nam thanh niên bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong là sinh viên của trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định 4 người liên quan đến vụ án nam thanh niên bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong là sinh viên của trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2.

Hôm nay (20/9), thông tin từ Công an quận 9, TP.HCM cho biết, hiện đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của anh Trương Phan Phát Tài (25 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM). Trong đó, Tài là nạn nhân trong vụ việc bị 4 thanh niên đánh rồi bỏ chạy đâm vào tấm kính tử vong trên đường Nguyễn Văn Tăng (đoạn thuộc phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) vào tối 18/9.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 20/9, trao đổi với PV tạp chí Saostar.vn, đại diện trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 (cơ sở 2, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) xác nhận 4 thanh niên có liên quan đến vụ án trên đều là sinh viên của trường.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các sinh viên này, sự việc chỉ là hiểu nhầm. Theo đó, tối 18/9, 4 sinh viên của trường đang đi bộ trên đường Nguyễn Văn Tăng để về trường. Khi về gần đến trường thì thấy đôi nam nữ đang giận nhau.

Tại đây, thấy 4 học viên của trường thì thanh niên (sau đó được xác định là Trương Phan Phát Tài) đã bỏ chạy vì sợ bị đánh hội đồng.

Sau đó, trong lúc chạy thì Tài lao vào tấm kính của cửa hiệu thời trang dẫn đến bị thương nặng và tử vong.

“Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT làm rõ nên chưa thể đưa ra kết luận gì”, vị đại diện trả lời.

Hiện trường vụ nam thanh niên lao vào tấm kính tử vong. Ảnh: Dân Trí

Hiện trường vụ nam thanh niên lao vào tấm kính tử vong. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 18/9, anh Tài chở theo bạn gái lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tăng thì xảy ra va chạm với 4 thanh niên đi trên 2 xe máy. Dù va chạm nhẹ, 2 bên không xảy ra thương tích nhưng dẫn đến cự cãi.

Ngay sau đó, nhóm 4 đối tượng xông vào đánh hội đồng cặp nam nữ. Anh Tài do yếu thế nên bỏ chạy vào 1 cửa hàng thời trang ở chợ Long Thạnh Mỹ để trốn tránh, tuy nhiên nhóm thanh niên hung hãn vẫn rượt đuổi theo.

Anh Tài khi chạy vào cửa hàng đã va làm bể cửa kính nên bị thương khắp người. Khi nhóm đối tượng đuổi kịp, dù thấy anh Tài bị thương tích vẫn tiếp tục hành hung khiến anh này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Tài được người dân xung quanh và công an đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Lực lượng công an đã phong tỏa để khám nghiệm hiện trường. Qua truy xét, công an đã bắt giữ nhóm đối tượng trên.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/thong-tin-moi-nhat-vu-4-nguoi-danh-hoi-dong-nam-thanh-nien-den-tu-vong-a244742.html