Thông tin mới nhất vụ 2 thai nhi song sinh chết lưu ở Vĩnh Long

Theo sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, để làm rõ nguyên nhân tử vong đối với 2 thai nhi chết lưu, sở sẽ mời chuyên gia từ bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) phân tích, làm rõ.

Liên quan đến vụ người nhà sản phụ Cao Hồng Thu (28 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) ôm 2 thi thể thai nhi vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đòi gặp bác sĩ, ngày 18/9, lãnh đạo sở Y tế tỉnh Vĩnh Long sẽ mời chuyên gia từ bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) phân tích, làm rõ.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Công Tuấn, Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, sở đã liên hệ với bệnh viện Từ Dũ để mời chuyên gia cùng giam gia họp hội đồng chuyên môn để phân tích, làm rõ nguyên nhân tử vong đối với thai nhi chết lưu.

Người thân sản phụ mang 2 thi thể bé song sinh vào bệnh viện truy trách nhiệm. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo ông Tuấn, do đang chờ kết luận khám nghiệm tử thi từ cơ quan công an nên dự kiến sang tuần tới, hội đồng chuyên môn sẽ tiến hành phân tích, làm rõ nguyên nhân tử vong đối với 2 thai nhi chết lưu.

Sau khi sự việc xảy ra, sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã yêu cầu bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long báo cáo vụ việc.

Ông Tuấn cho biết thêm, theo báo cáo của bệnh viện gửi cho sở có nhiều điểm không giống như người nhà sản phụ trình bày mà báo chí phản ánh. Cụ thể, thai song sinh chỉ mới 35,5 tuần tuổi, sản phụ chỉ nhập viện theo dõi thai nhi và dưỡng thai, theo dõi chuyển dạ chứ chưa có dấu hiệu sinh.

Từ lúc nhập viên tim thai vẫn bình thường, nhưng đến ngày 15/9, bác sĩ tiến hành siêu âm kiểm tra thì phát hiện 2 thai nhi đã chết lưu. Lúc này, bệnh viện có yêu cầu mổ nhưng người nhà sản phụ không đồng ý.

Như báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, chiều 15/9, khoảng chục người thân của sản phụ Thu đã ôm 2 thi thể thai nhi song sinh đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bệnh viện về cái chết của thai nhi.

Vụ việc khiến rất đông người hiếu kỳ đến xem. Lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Vĩnh Long kịp thời có mặt ổn định tình hình.

Theo gia đình sản phụ, ngày 11/9, chị Thu có dấu hiệu sinh nên được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long nhập viện theo dõi. Đến sáng 15/9, chị đau bụng nên chồng sản phụ đưa đi kiểm tra thì phát hiện một thai nhi đã chết lưu trong bụng. Sau đó, thai nhi còn lại cũng chết lưu. Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ, gia đình đã đưa sản phụ Thu sang một bệnh viện tại TP.Cần Thơ cấp cứu và mổ lấy thai ra.

Bức xúc trước cái chết bất thường của thai nhi, gia đình đã ôm thi thể 2 hài nhi quay lại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đòi gặp bác sĩ trực, ban Giám đốc của bệnh viện yêu cầu làm rõ.

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã tiến hành công tác khám nghiệm thi thể 2 bé song sinh để điều tra. Sau đó, ngành chức năng đã làm thủ tục bàn giao 2 thi thể thai nhi cho gia đình lo hậu sự.

Ông Phan Văn Nhị (53 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; cha chồng sản phụ Thu) nói: “Lúc con dâu tôi đau bụng và sau đó phát hiện một thai nhi chết lưu trong bụng nhưng sao các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long không tiến hành mổ kịp thời để cứu thai nhi còn lại? Tôi yêu cầu ngành chức năng vào cuộc làm rõ”.

Trước sự phản ứng quyết liệt từ phía gia đình sản phụ Thu, trong tối 15/9, ông Văn Công Minh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã viết giấy xác nhận, thai nhi đã chết tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, hẹn ngày 21/9 tới, phía bệnh viện sẽ giải quyết vụ việc với gia đình sản phụ Thu.

Ngoài ra, ông Minh còn cho biết, việc khám chữa bệnh thì bệnh viện sẽ xem xét cụ thể lại quá trình. Tuy nhiên, trước mắt phía bệnh viện phối hợp với gia đình lo hậu sự cho 2 bé và chăm lo sức khỏe của sản phụ Thu.

“Hiện, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cũng đã sang TP.Cần Thơ để thăm hỏi sản phụ Thu, cũng như đến chia buồn cùng gia đình”, ông Tuấn, Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết.

* Báo điện tử Người Đưa Tin tiếp tục thông tin vụ việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-2-thai-nhi-song-sinh-chet-luu-o-vinh-long-a403194.html