Thông tin mới nhất về vụ TNGT khiến 13 người thương vong

Lực lượng chức năng Đà Nẵng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ tai nạn xe khách làm 2 người chết, 11 người bị thương.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh VGP/Thế Phong

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh VGP/Thế Phong

Như đã đưa, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng nay (12/2, nhằm ngày 27 tháng Chạp) tại thành phố Đà Nẵng khiến 2 người tử vong và 11 người bị thương.

Cụ thể, vào lúc 5h15’ ngày 12/2, ô tô BKS 51B-23706 chở khách từ TP. Hồ Chí Minh về quê dịp Tết, khi lưu thông đến khu vực đường tránh Nam Hải Vân (trước cổng Khu Công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) bất ngờ bị lật khiến nhiều người thương vong. Thời điểm tai nạn, trên xe có tổng cộng có 29 người, kể cả tài xế và phụ xe.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 11 bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nhiều người khác bị xây xát nhẹ.

Đây là ô tô của HTX Phát Thịnh (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) do tài xế là Trần Quốc Việt, sinh năm 1978 (trú ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) điều khiển. Xe hợp đồng chở khách hầu hết là người ở tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh về quê ăn Tết.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố và Công an huyện Hòa Vang, Sở GTVT TP. Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng cứu nạn, khắc phục vụ tai nạn.

2 người tử vong là Trần Thị Ly Ly (sinh 1995, trú xã Hướng Tân, Hướng Hóa, Quảng Trị) và Lê Quang Tài (sinh năm 1994, trú ở Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình).

Trong 11 trường hợp bị thương điều trị Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, có một số người bị thương nặng gồm: Phan Thành Hải (sinh năm 1996, trú tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Văn Lãnh (sinh năm 1992, trú ở Quảng Bình); Đinh Nhật Quang (sinh năm 1999, Quảng Bình)…

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các sở, ngành tập trung cứu người, khắc phục vụ tai nạn nghiêm trọng này. Trước mắt, hỗ trợ gia đình mỗi người chết 5 triệu đồng để lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Thế Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-tngt-khien-13-nguoi-thuong-vong/329608.vgp