Thông tin mới nhất về vụ tai nạn tàu hỏa khiến 4 người thương vong

Hiện tại các bác sỹ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang tích cực cứu chữa cho 2 bệnh nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô tại địa phận xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Sáng 26/8, ông Trương Quang Thắng, Chủ tịch xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp cùng với gia đình tổ chức lễ mai táng cho 2 nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm vào sáng ngày 25/8.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người thương vong.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, vào khoảng 10h ngày 25/8, tàu hỏa D1 9E 944 đi từ Nam ra Bắc đã tông phải chiếc ô tô Ford Everest mang BKS: 37S - 2427 chở 4 người đang cố vượt qua đường sắt đoạn qua xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Cú tông trực diện khiến chiếc ô tô bị kéo lê 200m. Vụ tai nạn đã khiến anh Bùi Ngọc H. (SN 1982) và anh Bùi Đức H. (SN 1993) tử vong tại chỗ. Tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1984) và cháu Bùi Đức Hoàng (SN 2002) bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cả 4 nạn nhân cùng trú tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin từ bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, các bác sỹ vẫn đang nỗ lực điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Duy Trung và cháu Bùi Đức Hoàng. Bệnh nhân Trung nhập viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng, chấn thương sọ não.

Bệnh nhân Hoàng đã thực hiện ca phẫu thuật chiều ngày 25/8 và vẫn đang được các bác sỹ tích cực điều trị. Cháu Hoàng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng ngực, bụng, gãy xương đùi.

Người nhà túc trực ở bệnh viện cầu mong một phép màu đến với anh Trung và cháu Hoàng.

Sáng hôm nay (26/8), người nhà và chính quyền địa phương đang tổ chức lễ mai táng cho 2 nạn nhân Bùi Ngọc H. và Bùi Đức H.. Được biết, hoàn cảnh gia đình 2 anh cũng hết sức khó khăn, các nạn nhân đều có con còn nhỏ.

Theo người nhà nạn nhân, chiều 24/8, những người trên đi từ xã Nghĩa Phú xuống nhà thờ họ xã Hưng Mỹ để cúng rằm. Sáng 25/8, sau khi cúng bái xong ở nhà thờ, anh Trung lấy xe ô tô chở 3 người trên ra nghĩa trang để thắp hương. Trên đường đi ra nghĩa trang thì gặp tai nạn.

Theo người dân địa phương, xã Hưng Mỹ có 4 đường dân sinh cắt ngang đường tàu. Tuy nhiên, điểm này nhiều người dân qua lại nhiều hơn. Và đây được đánh giá là điểm đen của giao thông đường sắt. “Trước đó, cũng có nhiều vụ tai nạn xảy ra và có 4 người chết ở đường dân sinh này. Được biết, khu vực xảy ra tai nạn là đường ngang có biển báo, nhưng không có người gác chắn, không có barie. Điều này rất nguy hiểm cho người dân lưu thông qua đường. Chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có rào chắn. Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để không có những vụ tai nạn đáng tiếc như thế này xảy ra”, ông Sư Hữu Dũng, Trưởng Công an xã Hưng Mỹ cho biết.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-tai-nan-tau-hoa-4-nguoi-thuong-vong-a386541.html