Thông tin mới nhất về vu đánh sập đường dây cá độ bóng đá 800 tỷ đồng

* Có gần 250 thành viên quản lý và hơn 2.000 con bạc tham gia

* Có gần 250 thành viên quản lý và hơn 2.000 con bạc tham gia

* Hé lộ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, đường dây cá độ bóng đá và xóc đĩa với tổng số tiền khoảng 37,7 triệu USD (tương đương 800 tỷ đồng), do Võ Văn Nhân (1983, trú kiệt 391/2-Bùi Thị Xuân, TP Huế) cầm đầu đã bị Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh TT-Huế phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (PCTPCNC) triệt phá ngày 4-7 khi mùa giải World Cup đang vào giai đoạn “nước rút”. Tại CQĐT, Nhân và các đối tượng trong đường dây đã khai những gì? P.V Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp tục chuyển đến bạn đọc thông tin mới về vụ việc.

Cất lưới cuối mùa World Cup

Trước đó, từ nguồn tin trinh sát (TS), phát hiện, Võ Văn Nhân dù không có nghề nghiệp nhưng tiêu xài rất phung phí. Vào buổi chiều, nhà Nhân rất đông người tập trung và những người đến đây đa phần đi ô-tô “xịn”. Qua tìm hiểu, thu thập chứng cứ, lực lượng TS phát hiện Nhân có tham gia tổ chức cá độ bóng đá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục PCTPCNC biết được, đối tượng 8X này chính là cấp “tổng chỉ huy”, chuyên cung cấp hàng trăm trang mạng cho các cấp “tổng quản lý” và cấp “quản lý” để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Vì vậy, đầu tháng 5-2014, Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh TT-Huế xác lập Chuyên án 514N để đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng Internet để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Khi World Cup bắt đầu khai mạc, ngôi nhà của Võ Văn Nhân trở thành nơi hoạt động rầm rộ của những đối tượng thường trực, giúp việc và các cấp “tổng quản lý” dưới tay của Nhân. Vào thời điểm này, các TS vẫn ngày đêm bám sát, theo dõi diễn biến hoạt động của các đối tượng. BCA nhiều lần họp khẩn, đưa ra thời gian phá án thích hợp. Sau khi xin ý kiến của lãnh đạo Ban Giám đốc CA tỉnh TT-Huế, BCA quyết định phá án vào giai đoạn cuối của World Cup, lúc này chính là giai đoạn “nước rút” mà các con bạc đổ vào một lượng tiền “khủng”.

Nắm được quy luật đi lại, thời gian hoạt động của đối tượng, ngày 4-7, cơ quan CA đã bắt giữ Võ Văn Nhân tại nhà riêng. Khám xét nơi ở của Nhân, cơ quan CA thu giữ nhiều tang vật liên quan đến cá độ bóng đá gồm: 2 máy tính bàn, 2 xe máy, 1 máy tính xách tay, 2 máy Fax, 1 ipad, 6 ĐTDĐ, sổ ghi nợ khoảng hơn 200 triệu đồng, 400USD, 300 Canada dollar…

Võ Văn Nhân, đối tượng cầm đầu đường dây và 6 đối tượngtrong Chuyên án 514N bị bắt giữ.

Võ Văn Nhân, đối tượng cầm đầu đường dây và 6 đối tượngtrong Chuyên án 514N bị bắt giữ.

Hé lộ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Thượng tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh TT-Huế cho biết, theo tài liệu thu thập được, từ tháng 2-2014 đến nay, Võ Văn Nhân cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 37,7 triệu USD. Đường dây đánh bạc này được tổ chức dưới hình thức cá độ bóng đá có quy mô lớn với 31 thành viên cấp “tổng quản lý”, 216 thành viên cấp “quản lý” và hơn 2.000 con bạc tham gia, trong đó có 1.487 con bạc đang hoạt động với tổng số tiền đánh bạc qua mạng là 35 triệu USD.

Cùng với cá độ bóng đá, đường dây này còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa qua mạng với 10 thành viên cấp “quản lý”, hơn 150 con bạc tham gia. Tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức này qua mạng khoảng hơn 2,7 triệu USD. Đối với hình thức xóc đĩa, 10 thành viên cấp “quản lý” mua lại trang mạng do Nhân làm chủ, từ đó các cấp “quản lý” tổ chức đánh bạc.

Theo một cán bộ ĐTV, sở dĩ các đối tượng tổ chức đánh xóc đĩa qua mạng là vì trước đây có nhiều trường hợp chơi xóc đĩa trực tiếp, người xóc thường hay xóc “léo” và CA dễ phát hiện nên chúng đã sử dụng máy tính để xóc đĩa thay người nhằm che đậy hành vi. Mặc dù đánh bạc qua mạng nhưng các con bạc vẫn phải trực tiếp có mặt. Nguồn gốc của trang mạng này là từ nước ngoài và có thể Võ Văn Nhân đã mua trang này mỗi lần vài chục ngàn USD đến vài trăm ngàn USD, sau đó, bán lại cho các cấp “quản lý”. Mỗi khi trong tài khoản trang mạng hết tiền thì Nhân tiếp tục bỏ tiền ra mua và bán lại cho cấp dưới để tổ chức đánh bạc.

Điều đặc biệt trong đường dây đánh bạc “khủng” này, ngoài “trùm” Võ Văn Nhân còn có sự tham gia của em ruột Nhân là Võ Xuân Đức (1987). Một số hàng xóm cho biết, Nhân tham gia cá độ bóng đá đã khá lâu và hầu như ở địa phương rất nhiều người biết. Sau một thời gian Nhân tham gia, có khả năng thu lợi cao nên đã lôi kéo người em trai cùng tham gia. Ngoài sự “trợ thủ” của Đức, còn có 4 đối tượng khác cũng là đồng phạm, thường trực, giúp việc cho Nhân, gồm Trần Đình Quý (1990, trú 36-Tôn Thất Tùng), Nguyễn Quốc Sơn (1985, trú 348-Bạch Đằng), Hoàng Trọng Minh (1972, trú 30/8-Huyền Trân Công Chúa), Nguyễn Phước Bảo Huy (1987, trú đường Mai Thúc Loan, đều TP Huế, TT-Huế) cũng đã bị CA bắt vào ngày 4-7.

Phương thức hoạt động của chúng là từ các trang mạng do Võ Văn Nhân sở hữu, chúng bán lại cho 31 cấp “tổng đại lý” và hơn 200 cấp “quản lý”. Tùy theo khả năng tài chính của mỗi đại lý, mua trang từ 10 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/lần. Sau khi tổ chức đánh bạc hết tài khoản của trang đó, chúng tiếp tục liên lạc với Nhân và đồng bọn để mua trang mới… Theo tài liệu CQĐT thu giữ được, cấp “tổng quản lý” và “quản lý” của Nhân chỉ có một số ít ở Huế, còn lại là ở các địa phương từ TP Đà Nẵng trải dài vào phía Nam. Các đối tượng lấy trang mạng của Nhân không chỉ ở Việt Nam mà có nhiều đối tượng đang sinh sống và làm ăn tại Lào. Được biết, các con bạc không chỉ ở Việt Nam mà có một số đối tượng Việt kiều cũng đã gọi điện để đánh bạc trong đường dây của Nhân.

Thượng tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh TT-Huế khẳng định: “Đường dây đánh bạc mà Chuyên án 514N vừa triệt phá là đường dây đánh bạc quy mô nhất, lớn nhất, nhiều tiền nhất và có đông đối tượng tham gia nhất từ trước tới nay trên địa bàn TT-Huế”. Trong ngày 6-7, liên quan đến đường dây đánh bạc này, cơ quan CA đã triệu tập một số đối tượng liên quan để làm việc và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Hải Lan

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_116968_thong-tin-mo-i-nha-t-ve-vu-da-nh-sa-p-duo-ng-day-c.aspx