Thông tin mới nhất về vụ án mạng chồng đâm chết vợ ở Hà Đông

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hải Hà khai nhận thành khẩn nguyên nhân gây án. Theo đó, trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng, một trong hai người con xin tiền. Hà nói không có, khiến hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn…

 Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ tối ngày 16/9 tại căn nhà thuộc khu đất liền kề, Tổ dân phố số 5, phường La Khê, quận Hà Đông. Thời điểm ăn cơm tối, Nguyễn Hải Hà (SN 1977) và vợ là chị N.T.H (SN 1981) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Người chồng đã dùng hung khí đâm vợ gục tại chỗ.

Cùng thời điểm, một số người dân khu vực nghe thấy to tiếng vội chạy sang xem sự thể, đã thấy chị H. chết gục dưới bàn ăn cơm, vẫn còn con dao trên người. Theo thông tin từ người dân, sau khi gây án, người chồng đã ra cơ quan công an đầu thú. Hai vợ chồng Nguyễn Hải Hà có 2 người con chung.

Nghi can Nguyễn Hải Hà tại cơ quan công an.

Lãnh đão Công an quận Hà Đông cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường La Khê, Công an quận Hà Đông có mặt tại hiện trường bảo vệ, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hung thủ gây án được xác định là Nguyễn Hải Hà còn nạn nhân là người vợ tên H… Tại cơ quan công an, Nguyễn Hải Hà khai nhận thành khẩn nguyên nhân gây án.

Theo lời khai ban đầu của Hà tại cơ quan công an, trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng, một trong hai người con của vợ chồng Hà xin tiền bố mẹ. Hà nói không có, khiến hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm của sự việc, Hà dùng con dao ở khu bếp đâm khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Vụ án hiện đang được CQĐT Công an quận Hà Đông phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-an-mang-chong-dam-chet-vo-o-ha-dong-352725.html