Thông tin mới nhất về vụ 8 người mẫu bị cưỡng hiếp khi quay MV ở Nam Phi

Bộ trưởng An toàn và An ninh Nam Phi Bheki Cele nói, trong 8 nạn nhân, có 1 người bị 10 người cưỡng hiếp và 1 nạn nhân bị 8 người cưỡng hiếp.

Theo Hãng tin AFP, ngày 29/7, cảnh sát xác nhận vụ việc một nhóm tay súng đã xông vào phim trường quay video ca nhạc, cưỡng hiếp 8 người mẫu sau đó cướp tài sản của họ và đoàn làm phim.

Sự việc diễn ra một khu mỏ bỏ hoang ở ngoại ô thị trấn Krugersdorp, Nam Phi vào hôm 28/7.

8 người mẫu bị cưỡng hiếp khi đang quay MV ở Nam Phi. Ảnh minh họa

8 người mẫu bị cưỡng hiếp khi đang quay MV ở Nam Phi. Ảnh minh họa

Bộ trưởng An toàn và An ninh Nam Phi Bheki Cele thông tin, băng nhóm đã tấn công đoàn phim và các người mẫu tham diễn trong khi họ đang chuẩn bị thiết bị để ghi hình.

Ông Cele cho biết 8 phụ nữ bị cưỡng hiếp ở độ tuổi từ 18 đến 35, trong đó một nạn nhân đã bị 10 người cưỡng hiếp và một nạn nhân khác bị 8 người cưỡng hiếp.

"Có vẻ như họ là công dân nước ngoài”, ông tiết lộ và thông tin thêm rằng các nghi phạm dường như là những người khai thác mỏ trái phép trong nước.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa

Hiện, Tổng thống Cyril Ramaphosa đã ra lệnh cho bộ trưởng An toàn và An ninh làm việc để đảm bảo thủ phạm "bị bắt và bị xử lý".

Tổng thống cũng xác nhận rằng, Bộ trưởng Cele đã tới hiện trường vụ án. "Chúng tôi đang theo dõi vụ việc khủng khiếp này... Các cộng đồng trên toàn quốc đang sống trong sợ hãi, lo âu về nạn băng đảng, cướp có vũ trang, cưỡng hiếp và giết người.

Phụ nữ và trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương bởi bạo lực do nam giới gây ra. Tội phạm cũng gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế", Tổng thống Cyril nói thêm.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-8-nguoi-mau-bi-cuong-hiep-khi-quay-mv-o-nam-phi-d561058.html