Thông tin mới nhất về việc tìm nạn nhân mất tích trong các vụ sạt lở kinh hoàng ở Quảng Nam

Khu vực tìm kiếm được mở rộng phạm vi và nhiều thiết bị hiện đại được huy động để tìm những nạn nhân hiện vẫn đang mất tích trong các vụ sạt lở ở Quảng Nam.

Mở rộng khu vực tìm kiếm, sử dụng thiết bị bay không người lái tìm các nạn nhân mất tích ở Trà Leng

Lực lượng tìm kiếm triển khai tìm kiếm trên lòng sông Tranh 2. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Lực lượng tìm kiếm triển khai tìm kiếm trên lòng sông Tranh 2. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Sáng sớm nay (2/11), lực lượng quân đội sẽ huy động thêm thiết bị bay không người lái để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Hiện diện tích tìm kiếm là hơn 200 ha mặt nước, lượng rác dày khoảng 40cm phủ kín mặt hồ, mặt sông nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. Xuồng máy bị cuốn rác rất khó hoạt động, những người tham gia tìm kiếm buộc phải chèo tay.

Trong ngày 1/11, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam và hai huyện Nam Trà My, Bắc Trà My phối hợp cùng lực lượng cứu hộ tình nguyện dùng 20 phương tiện tổ chức tìm kiếm trên sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2, có diện tích hơn 200 ha mặt nước. Tuy nhiên, do lượng rác dày khoảng 40cm phủ kín mặt hồ nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. Hiện vẫn chưa tìm thấy 14 người mất tích ở Trà Leng, tỉnh Quảng Nam.

Do lòng hồ quá nhiều rác nên công việc tìm kiến rất khó khăn. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Từ chiều ngày 1/11, các đơn vị của Quân khu 5 và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại xã Trà Leng đã huy động thêm phương tiện, trang bị tập trung đào bới toàn bộ khu vực xảy ra vụ sạt lở. Các điểm nghi ngờ được bộ đội sử dụng quân cụ cầm tay tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào. Hiện tại, thời tiết khu vực này xuất hiện nhiều cơn mưa to, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, nhất là đội chó nghiệp vụ.

Trong ngày 1/11, Trung tâm kỹ thuật mạng lưới Viettel tỉnh Quảng Nam đã khôi phục lại hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bảo đảm cho lực lượng cứu hộ và bà con nhân dân liên lạc thuận lợi. Bệnh viện Quân y 17 và đội Y học dự phòng Cục Hậu cần Quân khu 5 cũng đã đưa lực lượng tiêu độc, khử trùng khu vực, bảo đảm vệ sinh môi trường và nguồn nước sinh hoạt cho lực lượng cứu hộ và bà con xung quanh.

Bữa ăn của bộ đội tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng

Trong những ngày tìm kiếm nạn nhân mất tích, nhiều gia đình ở đây đã nhường hẳn ngôi nhà của mình cho lực lượng bộ đội, công an sử dụng. Mưa lũ dài ngày tắc đường, đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng đồng bào còn mang thực phẩm đến nấu ăn phục vụ cho lực lượng cứu hộ. Trong hoạn nạn, tình cảm quân dân thêm thắm đượm.

Tìm kiếm được 6 thi thể vụ sạt lở khiến 11 người mất tích ở Phước Lộc

Lực lượng chức năng cố gắng tiếp cận hiện trường đang bị cô lập hoàn toàn

Tối 1/11, UBND xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam), cho biết đã tìm thấy thêm 1 thi thể trong vụ sạt lở ở thôn 3 khiến 11 người bị vùi lấp vào chiều 28/10. Nạn nhân là Hồ Thị Giấy (SN 1979).

Như vậy, tính đến nay, lực lượng tại chỗ của xã Phước Lộc đã tìm kiếm được 6 thi thể, 5 người còn mất tích.

Theo ghi nhận, hiện trường vụ sạt lở tại thôn này có khối lượng đất đá rất lớn, chiều dài 500m, rộng 100m, cần phải có phương tiện cơ giới đào bới, tuy nhiên do đường dẫn đến xã Phước Lộc bị sạt lở nặng nên chỉ có lực lượng tại chỗ.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 28/10, trên địa bàn thôn 3 của xã Phước Lộc đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến 11 người bị vùi lấp.

Do khu vực xảy ra vụ sạt lở đang bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, địa hình lại rừng núi hiểm trở nên hiện công tác tiếp cận đang gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực băng rừng và dùng dây thừng để vượt suối, đến chiều 1/11, đoàn cán bộ đầu tiên của huyện Phước Sơn cũng đã vào được xã Phước Lộc để hỗ trợ người dân.

Cũng trong ngày 1/11, 2 máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 của Quân chủng Phòng không - Không quân cũng đã vận chuyển 4 tấn hàng gồm gạo, nhu yếu phẩm, chăn mền đến tiếp tế cho người dân tại khu vực đang bị cô lập do sạt lở nghiêm trọng này.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thong-tin-moi-nhat-ve-viec-tim-nan-nhan-mat-tich-trong-cac-vu-sat-lo-kinh-hoang-o-quang-nam-20201102091154988.htm