Thông tin mới nhất về thiệt hại do bão số 5 gây ra tại Trung Bộ

Báo cáo cập nhật sáng nay (1/11) của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cho thấy, thiệt hại do bão số 5 tiếp tục tăng.

Theo đó, cùng với 179 nhà bị sập đổ và 2.114 nhà bị hư hỏng, các địa phương ghi nhận có thêm 200 nhà dân bị ngập nước. Ngoài 79 tàu, thuyền khai thác thủy sản bị hư hỏng, hiện còn 1 tàu bị đứt neo đang tiếp tục lai kéo vào bờ.

Nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản tại Khánh Hòa bị thiệt hại do bão số 5. Ảnh: Xuân Thành.

Nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản tại Khánh Hòa bị thiệt hại do bão số 5. Ảnh: Xuân Thành.

Đáng chú ý, sau cứ cố chìm tàu Thành Công 999 trở 5.000 tấn đá từ Thanh Hóa đi Hà Tĩnh, hiện còn 1 người dân bị mất tích (anh Nguyễn Thanh Định - SN 1997, quê Nam Định). Hiện, các đơn vị vẫn đang tập trung cao độ cho công tác tìm kiếm.

Đối với thiệt hại về nông nghiệp, ngoài 218ha và 5.303ha hoa màu bị thiệt hại, các địa phương ghi nhận có 23.172 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi và 72ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do mưa lớn. Mưa lũ cũng khiến 35 điểm trường tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên bị ngập nước, ảnh hưởng đến việc giảng dạy của giáo viên - học sinh các nhà trường.

Liên quan đến hệ thống điện, nhiều địa phương thuộc Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên bị sự cố và mất điện. Đến sáng nay (1/11), Phú Yên đã khắc phục được 85% địa bàn mất điện, còn 9 xã dự kiến khắc phục xong trong ngày hôm nay. Tương tự tại Bình Định, đã khắc phục được 60%, và Quảng Ngãi là 90%. Các địa phương đang rốt ráo khắc phục để cấp điện lại cho người dân.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, có 16 hồ chứa thủy điện đang phải xả điều tiết qua tràn. Lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s) cụ thể là: ĐakSrông: 50/313; Đăk Srông 3A: 1840/1920; Đăk Srông 3B: 1770/1920); Vĩnh Sơn 5: 200/250; Za Hưng: 140/188; A Lưới: 137/179; Đăkrông 1: 167/200, Hạ Rào Quán: 20/40; Hố Hô: 6/26; Ayun Trung: 77/110; H'Mun: 7/84; Ia Grai 1: 42/71; Ia Grai 2: 19/62; ĐrâyHlinh 1: 30/257; Đăk Psi 2b: 50/70; Đăk Pi Hao 2: 7/15.

Ghi nhận sáng nay, (1/11), ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 100 - 250mm/24h, có nơi trên 300mm/24h). Ngày mai (2/11), mưa trên hầu khắp các khu vực sẽ giảm dần.

Hiện nay, lũ trên các sông trên từ nam Q.Bình đến Q.Nam đã đạt đỉnh và đang xuống, các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum đang xuống. Từ hôm nay (1/11), mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, bắc Quảng Bình sẽ lên; các sông từ nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động (BĐ) 1 - BĐ2, có sông trên BĐ2.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-thiet-hai-do-bao-so-5-356445.html