Thông tin mới nhất về thảm kịch sập cầu ở Mexico

Thị trưởng Mexico City, Claudia Sheinbaum xác nhận số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 20 người và 70 người khác bị thương sau khi 1 cây cầu có đường ray tàu điện ở Thủ đô Mexico City bị sập vào tối 3-5 (giờ địa phương).

Đoạn video vụ tai nạn

Vụ việc xảy ra trên tuyến số 12 của tàu điện Thủ đô Mexico City, gần các ga Tezonco và Olivos ở phía Đông Nam thành phố.

Trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em. Hiện 49 người đang được điều trị tại bệnh viện, bao gồm 7 người trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận các toa tàu sau vụ tai nạn

Lực lượng cứu hộ tiếp cận các toa tàu sau vụ tai nạn

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard đã kêu gọi điều tra “thảm kịch khủng khiếp” này.

“Những gì xảy ra hôm nay với tàu điện là 1 thảm kịch khủng khiếp. Tất nhiên, nguyên nhân phải được điều tra và xác định người chịu trách nhiệm. Xin nhắc lại rằng tôi sẵn sàng hỗ trợ bất cứ điều gì cần thiết”, Ngoại trưởng Ebrard đăng dòng tweet.

Tuyến số 12 được xây dựng khi ông Ebrard là Thị trưởng Mexico City. Đây là hệ thống tàu điện lớn thứ 2 ở Bắc Mỹ sau tàu điện thành phố New York, Mỹ. Năm 2019, nó đã phục vụ 1,655 tỷ lượt hành khách.

Theo Reuters/AP/Sputnik

Mai Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-tham-kich-sap-cau-o-mexico-post465326.antd