Thông tin mới nhất về tang lễ họa sĩ Trần Khánh Chương

Thông tin từ Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, tang lễ của họa sỹ Trần Khánh Chương, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 7h30 ngày 24/4 và lễ truy điệu được tổ chức vào hồi 8h30 cùng ngày, an táng tại Nghĩa trang Lạc Hồng viên, Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Họa sỹ Trần Khánh Chương trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/4 tại bệnh viện Hữu Nghị sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng. Tang lễ của ông do Hội Mỹ thuật Việt Nam và gia đình chủ trì. Nguyên chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam điều trị từ năm 2019 với nhiều lần mổ, xạ trị. Tuy nhiên, sức khỏe ngày càng xuống dốc và ông đã qua đời ở tuổi 77.

Họa sĩ Trần Khánh Chương sinh ngày 14/8/1943 tại Can Lộc, Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp Trường Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, khoa gốm, khóa 1959-1963; sau đó, ông làm thực tập sinh về đồ gốm sứ tại Trung Quốc 1968-1970. Ông tốt nghiệp khoa hội họa, Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam năm 1975, trở thành hội viên của hội từ năm 1978.

Ông là chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam từ nằm 1999 đến 2019; Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam khóa VI và khóa VII (2000 - 2010); ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương khóa IX và X.

Họa sĩ Trần Khánh Chương được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Bên cạnh đó, ông còn được nhận Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam, Huy chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Huy chương Vì thế hệ trẻ, Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa…

Các tác phẩm chính của ông bao gồm: Màu xanh trên vùng đất đỏ (sơn dầu, 1980), Đường lên Điện Biên (sơn mài, 2005), Ngày vui giải phóng (khắc thạch cao, 1986), Những cánh diều (khắc thạch cao, 1983), Bên cầu Thê Húc (sơn mài)...

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/thong-tin-moi-nhat-ve-tang-le-hoa-si-tran-khanh-chuong/851224.antd