Thông tin mới nhất sức khỏe cặp vợ chồng tẩm xăng tự thiêu

Đến chiều ngày 18/4, bác sĩ tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã có thông tin về sức khỏe của đôi vợ chồng bị bỏng xăng tại khu vực cánh đồng diều, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM.

Hai bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM).

Hai bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM).

Danh tính bệnh nhân lần lượt là anh N.V.M (SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh) và vợ của anh là chị C.T.K.A (SN 1992, quê tỉnh Đồng Nai).

Hai bệnh nhân được nhập viện cấp cứu vào lúc 22h ngày 17/4, trong tình trạng bị nhiều vết thương trên người do bỏng lửa xăng. Bệnh nhân A. bị thương tích 33% cơ thể, ngoài ra còn bỏng độ 2, 3 rải rác toàn thân, riêng bệnh nhân M. bị thương nặng hơn khi bị bỏng độ 2 hơn 60% và 9% độ 3 trên người.

Bệnh nhân N.V.M.

Các bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) qua. Thời điểm nhập viện, người vợ nói do giận chồng nên dùng xăng đốt chồng, rồi tự thiêu cùng chết. Tuy nhiên, người chồng không thừa nhận mà chỉ nói mình bị nạn.

Sau khi vào viện cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, bù nước và băng bó, xử lý vệ sinh vết thương trên người hai bệnh nhân.

Hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tại khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Người vợ do bị thương nặng ở vùng mặt nên bác sĩ phải đặt nội khí quản hô hấp.

Trước đó như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 19h15 phút đêm 17/4, xuất hiện đôi nam nữ, chạy xe máy mang BKS 59M1 - 67.337 ra bãi đất trống thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Hai người cãi vã khá to tiếng.

Một lúc sau, nhiều người thấy hai người này cầm bình nhựa chứa chất lỏng đổ lên người và châm lửa đốt. Lập tức lửa bốc cháy dữ dội. Hai người lăn lộn, đau đớn trên bãi cỏ. Một số người dân đã tiến hành dập lửa, sau đó đưa hai người đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an TP. HCM điều tra, làm rõ.

Hoàng Việt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-suc-khoe-cap-vo-chong-tam-xang-tu-thieu-a430544.html