Thông tin mới liên quan vụ nổ súng tại Củ Chi

Công an TP.HCM mời vợ Tuấn 'khỉ' và nhiều người khác có liên quan lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 6-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang điều tra vụ án giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra vào các ngày 29, 30-1 tại vườn nhãn cạnh nhà 28B đường 121 thuộc ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) và cầu Bến Nẩy (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi), làm năm người chết và một người bị thương.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", SN 1987; HKTT: ấp 5 , xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) thực hiện.

Công an TP.HCM tung lực lượng hàng trăm quân truy bắt Tuấn "khỉ" nhưng chưa có kết quả. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Công an TP.HCM tung lực lượng hàng trăm quân truy bắt Tuấn "khỉ" nhưng chưa có kết quả. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời Trương Thị Kim Thoa (vợ Tuấn "khỉ", SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Hồ Thị Thủy (SN 1975, ngụ xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi), Nguyễn Thị Trang (SN 1972, ngụ phường 11, quận Gò Vấp) và nhiều người khác để làm rõ hành vi phạm tội của Tuấn “khỉ” cũng như hành vi phạm tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và hành vi che giấu tội phạm của các đối tượng.

Hiện Cơ quan điều tra đã tạm thời giải tỏa Trương Thị Kim Thoa, Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Trang.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị người dân hỗ trợ cung cấp thông tin giúp lực lượng công an truy bắt Lê Quốc Tuấn, không che giấu, chứa chấp đối tượng.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thong-tin-moi-lien-quan-vu-no-sung-tai-cu-chi-888024.html