Thông tin kinh tế nổi bật tuần qua: 'Make in Vietnam' vì một Việt Nam hùng cường, Nhật Cường Mobile bị khám xét...

Hàng loạt tin tức gây chú ý dư luận trong tuần qua như: Chủ tịch Quốc hội nêu 'Chính phủ cần giải thích việc tăng giá điện'; 'Make in Vietnam' vì một Việt Nam hùng cường; Nhật Cường Mobile bị khám xét...

Nhật Cường Mobile bị khám xét, nhiều cửa hàng đồng loạt đóng cửa

(Nguồn: VTC news)

(Nguồn: VTC news)

Sáng 9/5, hàng loạt cửa hàng thuộc hệ thống Nhật Cường Mobile đã bị cơ quan chức năng khám xét.

Ttheo thông tin trên cổng thông tin đăng ký kinh doanh, Nhật Cường mobile thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép ĐKKD số 01011.38364 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 20-06-2001.

Người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Huy, với ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Nhật Cường mobile có 9 cửa hàng bán lẻ được thông tin trên website tại Hà Nội là 33 Lý Quốc Sư (Hàng Gai, Hoàn Kiếm); 2 Chùa Bộc (Trung Tự, Đống Đa); 12 Láng Hạ (Thành Công, Ba Đình); 10 Nguyễn Xiển (Thanh Xuân); 214 Nguyễn Văn Cừ (Long Biên); 3 Xuân Thủy (Dịch Vọng, Cầu Giấy); 57-59 Bạch Mai (Hai Bà Trưng); 9 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy); 267 Quang Trung (Hà Đông).

Đây là một trong những doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động có tiếng với nhiều cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Nhật Cường hiện còn đang cung cấp phần mềm quản lý trực tuyến cho hầu hết các cơ quan hành chính tại Hà Nội. Nhật Cường còn cung cấp phần mềm quản lý bệnh viện, sổ liên lạc điện tử, tuyển sinh đầu cấp, sổ điểm điện tử...

"Make in Vietnam" vì một Việt Nam hùng cường

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm quan một số doanh nghiệp khởi nghiệp bằng ứng dụng công nghệ.

Sáng 9/5, tại Trung Tâm Hội nghị quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam 2019 với chủ đề Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường.

Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam 2019 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo.

Với chủ đề: "Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường" và với khẩu hiệu hành động "Make in Vietnam", Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức sẽ là một khởi đầu quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ, sớm hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển.

Diễn đàn tập trung vào các nội dung như: Chia sẻ tầm nhìn, định hướng của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam; thực trạng, nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ Việt giải quyết bài toán Việt; kinh nghiệm thoát bẫy thu nhập trung bình bằng phát triển doanh nghiệp công nghệ; chính sách và giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghệ; chia sẻ giải pháp, kết nối doanh nghiệp công nghệ...

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định việc tăng năng suất lao động, phát triển nhanh, bền vững, thoát bẫy thu nhập trung bình... là câu hỏi đặt ra cho Việt Nam hiện nay với khát vọng về một đất nước hùng cường, phát triển. Công nghệ chính là lời giải cho những bài toán này. Sự phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tạo ra cơ hội, thời cơ "có một không hai" cho Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội: Chính phủ cần giải thích việc tăng giá điện

(Nguồn: An ninh Thủ đô)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu nhận định như vậy khi phát biểu chỉ đạo tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2019 tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 8/5.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định, với chỉ tiêu kiềm chế lạm phát, rủi ro vẫn còn tiềm ẩn, bởi tác động của việc tăng giá điện, giá xăng, dầu, giá dịch vụ y tế, rủi ro thiên tai, dịch bệnh với ngành nông nghiệp… Giá dầu dự báo khó tăng đột biến, do tổng cầu của thế giới tăng chậm, nhưng trường hợp giá dầu và nhiên liệu thế giới tiếp tục tăng thì áp lực lạm phát ở trong nước của Việt Nam rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội phân tích, xu hướng lạm phát cơ bản tăng đều, và từ tháng 7/2018 đến nay cầu nội địa đang tạo ra một sức ép rất lớn đối với lạm phát. Trong khi đó, dư địa chính sách cũng không còn nhiều.

Về vấn đề tăng giá điện, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Công Thương, EVN chắc chắn phải thực hiện theo kế hoạch, nghị quyết của Chính phủ, có báo cáo Chính phủ cụ thể chứ không thể tự làm. Vì thế, người dân thắc mắc, Chính phủ phải đứng ra giải thích chứ không phải chỉ đạo lập đoàn thanh tra là xong.

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thong-tin-kinh-te-noi-bat-tuan-qua-make-in-vietnam-vi-mot-viet-nam-hung-cuong-nhat-cuong-mobile-bi-kham-xet-20190511095018796.htm