Thông tin cụ bà 82 tuổi nghèo đói giữa dịch COVID-19 không chính xác

Lãnh đạo xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) xác nhận, thông tin đăng tải hình ảnh cụ già neo đơn có người cháu cách ly do dịch COVID-19 là sai sự thật.

Sáng 10/4, bà Ngô Lan Anh, Chủ tịch UBND xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cho biết, xã đang làm rõ để xử lý hành vi tung tin bịa đặt liên quan đến dịch COVID-19 của chủ tài khoản facebook Minh Minh Nguyễn.

Trong bài viết có tiêu đề "Một hoàn cảnh bi đát mùa đại dịch", tài khoản này nêu hoàn cảnh cụ Nguyễn Thị Tư, 82 tuổi, trú tại thôn 3, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, neo đơn, đói kém do người thân duy nhất là cháu ngoại 28 tuổi đang bị cách ly.

Thông tin bịa đặt do tài khoản Minh Minh Nguyễn đăng tải.

Thông tin bịa đặt do tài khoản Minh Minh Nguyễn đăng tải.

Qua rà soát và kiểm tra, UBND xã xác định thông tin trên hoàn toàn bịa đặt.

"Xã thường xuyên rà soát các hoàn cảnh khó khăn. Qua tiếp nhận thông tin, đơn vị kiểm tra nhưng không có trường hợp nào như tài khoản Minh Minh Nguyễn đăng tải. Công an cũng xác minh và khẳng định thông tin trên sai sự thật", bà Lan Anh nói.

Chủ tịch xã Ea Wer cũng cho biết, sau khi bài viết và hình ảnh trên lan truyền, rất nhiều nhà hảo tâm tìm về xã để giúp đỡ "cụ già tội nghiệp".

VIDEO: Thêm nhiều trường hợp đăng tin sai về Covid-19 bị xử phạt

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-24h/thong-tin-cu-ba-82-tuoi-ngheo-doi-giua-dich-covid-19-khong-chinh-xac-ar539199.html