Thông tin chính thức vụ cán bộ công an nghi say rượu gây tai nạn

Ngày 2-11, tại cuộc họp giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức, Thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Bình Phước cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó Trưởng công an thị xã Đồng Xoài, người lái xe ô-tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tối 29-10.

Thượng tá Ngô Thanh Hòa cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo Thượng tá Hòa, sau khi gây tai nạn, ông Hải được đưa về trụ sở Công an thị xã Đồng Xoài để kiểm tra nồng độ cồn trước sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát. Kết quả, ông Hải không có nồng độ cồn tại thời điểm được kiểm tra. Thượng tá Hòa cũng cho rằng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ lốp xe. Điều này cũng khớp với việc kiểm tra xe tại hiện trường, hai lốp xe của Thượng tá Vũ Văn Hải điều khiển bị nổ.

Cũng theo người phát ngôn Công an tỉnh Bình Phước, hai nạn nhân của vụ tai nạn nói trên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đến nay sức khỏe đã ổn định và đã xuất viện trở về nhà.

Thượng tá Hòa nói: “Khi vụ tai nạn xảy ra, việc cứu người là quan trọng, do đó công an đã có trách nhiệm điều xe cấp cứu đưa các nạn nhân đến bệnh viện trong tỉnh sơ cứu, sau đó chuyển tiếp về Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu để bảo đảm an toàn cho các nạn nhân. Việc đưa bệnh nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy là bình thường chứ không phải cứ thật nặng mới đưa đi tuyến trên”.

Tuy nhiên, dư luận tại thị xã Đồng Xoài cho rằng, trước khi gây tai nạn, có một chiếc xe giống như xe Thượng tá Hải điều khiển đã lao vào lề quốc lộ 14 (đoạn trước Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Phước) và đâm ngã biển báo giao thông, biển quảng cáo Nhà in báo Bình Phước, hộp đấu nối cáp viễn thông.

Vụ việc này xảy ra cách hiện trường vụ tai nạn Thượng tá Hải gây ra khoảng 300m và cùng chiều lưu thông của vụ tai nạn nói trên. Do đó, phóng viên một số báo đề nghị cơ quan chức năng làm rõ phương tiện trên.

NHẤT SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/giao-thong/item/38120002-thong-tin-chinh-thuc-vu-can-bo-cong-an-nghi-say-ruou-gay-tai-nan.html