Thông tin chính thức về vụ nổ hầm cáp điện trên đường Phạm Hùng

Ngày 10/12, Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội thông tin về nguyên nhân ban đầu của vụ nổ bốt điện trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vào chiều 9/12 khiến nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 9/12, nhiều người tham gia giao thông trên đường Phạm Hùng (đoạn qua Trung tâm Hội nghị quốc gia, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bị một phen hú vía khi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Theo nhiều người mô tả, tiếng nổ lớn như bom hoặc nổ bình gas lớn. Theo một số nhân chứng cho biết, vụ nổ hất tung 1 chiếc xe máy, sau đó là một cột lửa bốc cao kèm theo khói. Một người bị cháy nằm ở góc đường, 2 người khác bị bỏng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an quận Nam Từ Liêm đã cử Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp phối hợp với Công an phường Mễ Trì khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ. Được biết, nạn nhân trong vụ việc là thợ điện, đang thi công biển quảng cáo cho sự kiện sắp diễn ra tại đây.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 10/12, Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân đã được các cơ quan chức năng cùng phối hợp với Công ty lưới Điện lực Cao thế Hà Nội xác định như sau: Khi Công ty sự kiện Sao Hải ngoại tổ chức sự kiện ca nhạc trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia (tại cổng số 3); Trong quá trình lấy nguồn điện cấp cho loa đang được treo trên cột đèn tín hiệu giao thông (ném dây cáp lấy nguồn) đã vi phạm nghiêm trọng khoảng cách an toàn cho đường dây điện 110kV đang chạy qua, dẫn đến cháy nổ hầm cáp điện cấp điện cho cột đèn tín hiệu giao thông và gây thiệt hại về người.

Quá trình thực hiện, Công ty sự kiện Sao Hải ngoại đã không chủ động liên hệ để phối hợp làm việc với Công ty lưới điện cao thế Hà Nội mặc dù đơn vị này đã liên tục tuyên truyền về an toàn hành lang lưới điện cao thế.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-bot-dien-no-nhu-bom-nhieu-nguoi-bi-thuong-331728.html