Thông tin chính thức sự trùng hợp đề thi môn Văn vào lớp 10 ở Nghệ An

Sau khi kỳ thi vào lớp 10 tại Nghệ An diễn ra, dư luận người dân cho rằng đã có sự trùng lặp về đề thi môn Văn.

Tại cuộc gặp gỡ với phóng viên, báo chí, ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An thừa nhận có sự trùng hợp về tác phẩm trong đề thi của huyện Yên Thành và cho rằng đây chỉ là sự ngẫu nhiên về mặt ngữ liệu.

Đề thi văn vào lớp 10 ở Nghệ An.

Đề thi văn vào lớp 10 ở Nghệ An.

Cụ thể, ở phần làm văn (câu 2), đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ Anyêu cầu thí sinh: Cảm nhận về ước nguyện của nhà thơ Thanh Hải trong hai khổ thơ trích trong bài “Mùa xuân nho nhỏ”, sách Ngữ văn lớp 9. Còn đề thi khảo sát chất lượng học kỳ II do Phòng GD-ĐT huyện Yên Thành cũng yêu cầu về “Ước nguyện chân thành của nhà thơ Thanh Hải” trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” với hai khổ thơ tương tự.

Bên cạnh đó, các địa phương vẫn thường lấy các tác phẩm hay để ra đề thi học kỳ, đề thi thử môn Ngữ văn.

Ông Nguyễn Văn Khoa cho biết: “Mấu chốt ở đây dù trùng tác phẩm nhưng đề khác nhau và mục đích khai thác đề cũng khác nhau. Vậy đề thi của Yên Thành ở câu thứ 3 ra dạng đề mở, tức là học sinh có thể làm theo nhiều kiểu bài như lý luận, chứng minh, biểu cảm, phân tích cũng được, bài rất mở. Còn đề thi của Sở GD-ĐT Nghệ An thì ra cụ thể hơn, tức là cảm nhận ước nguyện của Nhà thơ Thanh Hải”./.

Quốc Khánh/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thong-tin-chinh-thuc-su-trung-hop-de-thi-mon-van-vao-lop-10-o-nghe-an-919153.vov