Thông tin chi tiết ít người biết về học vấn của công nương Meghan - Người đang gây tranh cãi vì tiêu chuẩn sinh con đầu lòng

Trở thành con dâu của Hoàng gia Anh, nhất cử nhất động của công nương Meghan đều được hàng triệu người quan tâm. Trước khi lâm bồn sinh con đầu lòng, thời gian gần đây, Meghan đang vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích vì đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe.

Đám cưới Hoàng gia giữa Hoàng tử Harry và cựu diễn viên người Mỹ Meghan Markle (tên đầy đủ Rachel Meghan Markle) đã trở thành điều khiến hàng triệu người trên thế giới ngưỡng mộ. Trong mắt nhiều người, đây là một câu chuyện cổ tích khi Meghan Markle đã thực sự trở thành nàng Lọ Lem, từ một người xuất thân thường dân, có 1 đời chồng 1 bước thành công nương của Hoàng tử đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trước khi trở thành con dâu của Hoàng gia Anh, Meghan là diễn viên nổi tiếng. Cô từng kiếm về hàng trăm nghìn USD mỗi năm từ cát xê đóng phim và hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên, xuất thần thường dân của cô vẫn bị đánh giá là chênh lệch lớn so với Hoàng tộc.

Chân dung công nương Meghan.

Markle xuất thân từ một gia đình “bình dân”. Mẹ cô - bà Doria Ragland - là một giáo viên yoga và chuyên viên trị liệu lâm sàng, trong khi bố cô - ông Thomas W. Markle - là giám đốc ánh sáng. Bà Ragland là một người Mỹ gốc Phi còn ông Markle là người da trắng.

Với điều kiện kinh tế không mấy dư giả của gia đình, sau khi tốt nghiệp trường nữ sinh Công giáo Immaculate Heart High School, thời sinh viên, công nương Meghan từng phải làm thêm công việc viết chữ tay thư pháp để kiếm sống.

Thời sinh viên, Meghan từng phải làm công việc viết thư pháp để trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, khi nói về nghề làm thêm của mình, Meghan tỏ ra rất tự hào khi chia sẻ rằng: “Tôi đã từng làm việc này cho những người nổi tiếng của thương hiệu Dolce & Gabbana trong suốt kỳ nghỉ.”

Được biết, Công nương Meghan đã có 3 năm theo học ở Immaculate Heart High School - một trường tư thục nữ sinh ở Los Angeles. Trước đó, cô từng học tại ngôi trường tiểu học Hollywood Little Red Schoolhouse.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô thi đỗ và theo học ở Đại học Northwestern. Tại trường ĐH, cô tham gia hội Kappa Kappa Gamma cùng các dự án dịch vụ cộng đồng và từ thiện. Năm 2003, cô tốt nghiệp Đại học Northwestern và nhận bằng cử nhân chuyên ngành kép về sân khấu và nghiên cứu quốc tế.

Nhan sắc Meghan được đánh giá là vượt trội ngay từ khi còn học phổ thông.

Thời sinh viên của Meghan.

Công nương Meghan từng thực tập tại đại sứ quán Mỹ ở Buenos Aires, Argentina và học một học kỳ ở Madrid.

Trong suốt quãng đường học vấn của mình, Meghan được đánh giá là một nữ sinh thông minh, giỏi giang và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Ngay từ năm 11 tuổi, Meghan đã viết thư cho Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ lúc bấy giờ là bà Hillary Clinton để nhờ bà lên tiếng tác động gỡ bỏ một quảng cáo có chứa nội dung phân biệt đối xử với phụ nữ. Năm 13 tuổi, khi còn học ở Immaculate Heart School, cô từng là nguyện phân phát súp ở Skid Row, LA.

Công nương Meghan khi 12 tuổi.

Năm 2014, Meghan Markle trở thành cố vấn cho Tổ chức từ thiện One Young World đồng thời làm việc với tư cách là người cống hiến cho Tổ chức Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Nữ quyền.

Tới năm 2015, Meghan gây nên tiếng vang lớn qua bài phát biểu về vai trò lãnh đạo và tham gia chính trị của phụ nữ. Những lời lẽ đanh thép và quá đỗi thuyết phục của cô đã khiến cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phải đứng lên vỗ tay tán thưởng.

Công nương Meghan được đánh giá là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.

Bức ảnh Công nương và Thái tử chụp chung.

Công nương Meghan sắp sinh con đầu lòng.

Meghan cũng là đại sứ toàn cầu của tổ chức nhân đạo World Vision của Canada, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Để được chọn thực hiện nhiệm vụ cao cả ấy là cả một chuỗi dài những ngày phấn đấu và lên tiếng đấu tranh cho phụ nữ từ những ngày còn bé của cô.

Mới đây, trang Radar Online gây chú ý về việc Meghan muốn được sinh con đầu lòng trong điều kiện do chính cô ấy đặt ra.

Theo Express, Meghan Markle muốn đặt một chiếc bồn nước lớn trong một môi trường hoàn toàn thoải mái để tự lâm bồn tại căn nhà mới sắp chuyển đến của cặp đôi.

Hiện tại, Cung điện hoàng gia chưa lên tiếng xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc nữ công tước xứ Sussex sẽ sinh con tại đâu.

Tuy nhiên, thời gian này công nương Meghan liên tục vấp phải chỉ trích liên quan đến vấn đề đặt ra tiêu chuẩn khắt khe cho việc sinh con đầu lòng.

Vương Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/thong-tin-chi-tiet-it-nguoi-biet-ve-hoc-van-cua-cong-nuong-meghan-nguoi-dang-gay-tranh-cai-vi-tieu-chuan-sinh-con-dau-long-4212787.html