Thông tin cập nhật: Cơn bão số 3 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản

Tính tới thời điểm này, khi cơn bão số 3 qua đi, nhiều tỉnh ở khu vực Bắc Trung bộ đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trong đó Thanh Hóa là địa phương bị thiệt hại nặng nhất.

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, mưa lũ làm 6 người chết, 14 người mất tích.

Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), mưa lũ đã làm 6 người chết, trong đó tỉnh Thanh Hóa 3 người, Bắc Kạn 1 người, Điện Biên 1 người và tỉnh Sơn La 1 người. Ngoài ra, còn 14 người mất tích tại các địa phương, gồm: Thanh Hóa 12 người, Phú Thọ 1 người và Điện Biên 1 người.

Thanh Hóa: Gần 100 điểm bị sạt lở, 15 người chết và mất tích

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 1.498 chiến sỹ cùng phương tiện như ô tô, xe máy, xuồng máy, mô tô nước phối hợp với lực lượng tại các đồn biên phòng, huyện đội, công an huyện đứng chân trên địa bàn các huyện Quan Sơn, Mường Lát khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ người bị nạn.

Các lực lượng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tập trung công tác cứu trợ và cung cấp lương thực, nước uống, điện sinh hoạt cho nhân dân các bản bị chia cắt, cô lập. Giao thông trên các tuyến Quốc lộ 15, 15C, 217 qua huyện Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước... bị sạt lở 92 điểm, khối lượng sạt lở khoảng 31.000m3 và 15 điểm bị ngập.

Cơn bão số 3 gây nhiều thiệt hại cho người dân

Cơn bão số 3 gây nhiều thiệt hại cho người dân

Để khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại các tỉnh phía Bắc, các địa phương đã huy động mọi nguồn lực nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Theo Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Cao Văn Cường, tuyến đường lên trung tâm huyện Mường Lát có hàng chục điểm sạt lở, gây ra tình trạng chia cắt, ắc tắc giao thông. Sở Giao thông - Vận tải đã huy động máy xúc thi công, giải tỏa, thông xe 16 vị trí nhưng công tác giải tỏa vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Mưa bão cũng làm cho 59 ngôi nhà của đồng bào các huyện Mường Lát, Quan Hơn bị hư hỏng hoàn toàn, 65 ngôi nhà khác bị thiệt hại nặng, 907 nhà bị ngập khiến 16 hộ phải di dời khẩn cấp và 1.154 hộ phải sơ tán.

Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo các xã Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn vận động, di dời các hộ dân các bản nằm dọc tuyến đường 15C, 16 ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Nhà cửa bị nước lũ cuốn trôi

Mưa to kèm lũ quét gây thiệt hại nặng về hoa màu và tài sản ở nhiều địa phương

Trong khi đó, tại Yên Bái, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, bão số 3 gây thiệt hại 8 ngôi nhà ở huyện Trạm Tấu, sạt lở móng và đổ 7 cột điện ở thị xã Nghĩa Lộ, sạt lở đá tại tuyến đường tỉnh lộ 174 (qua địa phận huyện Trạm Tấu), sạt lở tỉnh lộ 170 gây cản trở giao thông tại một số điểm và sạt lở đất đồi đằng sau một trường học …

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy các huyện Yên Bình, Trạm Tấu đã chỉ đạo các xã tập trung huy động lực lượng giúp các gia đình khắc phục thiệt hại; kiểm tra thống kê tình hình thiệt hại, rà soát di dời người dân đến nơi an toàn , khắc phục nhà cửa cho các hộ bị thiệt hại. Công ty điện lực Yên Bái khắc phục sự cố cột điện bị đổ, nghiêng nứt nhằm đảm bảo an toàn cấp điện lại cho phụ tải.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương cho biết, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã gây ra mưa và gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 trên địa bàn tỉnh. Mưa bão đã làm hơn 3000 ha lúa bị ngập úng, 200 ha hoa màu, cây chuyển đổi, cây lâu năm, cây ăn quả bị ngập… Mưa gió cũng gây ra 69 sự cố lưới điện trung áp và hạ áp.

Thiệt hại về tài sản hiện chưa thể thống kê hết

Tại thành phố Hải Dương, nhiều cây xanh bị gió quật đổ, nhiều tuyến đường ngập cục bộ, đặc biệt là khu đô thị phía Đông Nam Cường. Gió lớn cũng khiến 258 cây xanh ở thành phố Chí Linh bị đổ gãy…. .

Tại tỉnh Bắc Kạn, tính tới 16 giờ ngày 4/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên các khu vực tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to.

Mưa kéo dài khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng. nhiều nhà bị sạt lở, hàng chục ha lúa bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn khoảng 2,7 tỷ đồng.

Khi xảy ra mưa lũ trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường sạt lở tại Quốc lộ 3 và chỉ đạo khắc phục. Chính quyền các địa phương bị thiệt hại đã xuống kiểm tra các khu vực bị thiệt hại, chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời huy động các lực lượng tại địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo Sức khỏe & Đời sống

Bạn đang đọc bài viết của báo điện tử Phụ nữ News – (www.phununews.vn). Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về địa chỉ email: thukypnn@gmail.com – Hotline: 0916.336.788

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thong-tin-cap-nhat-con-bao-so-3-gay-thiet-hai-nghiem-trong-ve-nguoi-va-tai-san-533767.htm