Thông tin cải chính, xin lỗi

Trong 'Vụ cưa gỗ khô: Chánh án TAND Tối cao lý giải chưa thuyết phục' (đăng ngày 6-11-2019) có chi tiết đã ghi nhận không chính xác nguyên văn phát biểu của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp Quốc hội vào sáng 5-11-2019.

Chúng tôi xin được thông tin lại như sau:

Tại phiên họp trên, trong phát biểu giải trình trước Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình có giải thích về quan điểm pháp lý, đường lối xét xử “đối với vụ gỗ ở Kon Tum”. Đó là vụ án bị cáo Lê Quốc Khánh và đồng phạm bị xét xử tội trộm cắp tài sản do có hành vi cưa gỗ khô trái phép ở rừng đặc dụng Đăk Uy (báo Pháp Luật TP.HCM thường gọi là vụ cưa gỗ khô).

Trong phát biểu, ông có nêu (nguyên văn): “Còn vụ án, chúng tôi cũng sẽ xem xét một cách cẩn trọng”. Tuy nhiên, với mong muốn để bạn đọc dễ tiếp cận, nắm bắt sự việc, báo đã diễn đạt thành: “Còn vụ cưa gỗ khô, chúng tôi sẽ xem xét một cách cẩn trọng”.

Việc sửa câu nói trực tiếp của người phát biểu như vậy là sai nguyên tắc trích dẫn.

Báo Pháp Luật TP.HCM xin cải chính thông tin, đồng thời xin lỗi Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng bạn đọc.

Báo Pháp Luật TP.HCM

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/cai-chinh/thong-tin-cai-chinh-xin-loi-870304.html