Thông tin cá nhân của 62 triệu cử tri Mỹ bị rao bán

Một công ty an ninh mạng của Israel đã phát hiện ra điều này, chỉ vài ngày trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ diễn ra vào ngày 6-11 khi hàng triệu người dân nước này đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu chọn các nhà lập pháp, đại diện địa phương…

Thông tin cử tri Mỹ bị rao bán trên chợ đen điện tử. Ảnh minh họa

Sputnik dẫn thông tin từ trang Haaretz, Công ty an ninh mạng ClearSky Cyber Security vừa phát hiện một kho dữ liệu trên Darnet Dream Market (một chợ đen điện tử) chứa thông tin chi tiết của 62 triệu người trong số 110,9 triệu người dân đăng kí bỏ phiếu từ 17 bang của Mỹ.

Thông tin của các cử tri có thể được trao đổi bằng cả đồng đô la Mỹ và tiền ảo bitcoin, trong đó bao gồm tên tuổi, giới tính, số điện thoại, địa chỉ nhà trong quá khứ và hiện tại cùng nhiều thông tin cá nhân khác, như quan điểm chính trị.

Theo CEO Boaz Dolev của hãng ClearSky, công ty này đã phát hiện ra kho dữ liệu thông tin từ cuối tuần trước, theo báo cáo từ tháng 6 về việc thông tin cử tri Mỹ bị rò rỉ trên web đen - thuật ngữ chỉ những trang web bị mã hóa không thể tìm thấy bằng công cụ tìm kiếm thông thường và thường chứa những nội dung trái phép.

“Trong quá trình theo dõi chợ đen điện tử, chúng tôi phát hiện kho dữ liệu về thông tin cử tri Mỹ bị rò rỉ ngay trước cuộc bầu cử. Dữ liệu này khá mới và có một vài dữ liệu cập nhật lần cuối vào năm 2017, một số khác thì cập nhật năm 2015”, ông Boaz giải thích.

Theo chuyên gia an ninh mạng này, các cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư của công dân tại Mỹ và nhiều quốc gia khác cần bảo mật thông tin tốt hơn.

Tiến Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/917914/thong-tin-ca-nhan-cua-62-trieu-cu-tri-my-bi-rao-ban