Thông tin bất ngờ vụ thanh niên tử vong tại trung tâm thương mại Mipec Long Biên

Liên quan vụ nam thanh niên tử vong tại Trung tâm thương mại Mipec (quận Long Biên, Hà Nội), theo công an nạn nhân bị trầm cảm.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: BVPL

Hiện trường vụ việc - Ảnh: BVPL

Chiều 27/5, trao đổi trên VTC News, đại diện Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, danh tính nạn nhân được xác định là Kiều Doãn Nhật M. (SN 2003, trú tại tòa nhà Mipec Riverside, số 2 LB2, phường Ngọc Lâm, Long Biên).

"Nạn nhân M. bị trầm cảm nên việc trèo ra lan can có thể là tự tử, xong bị trượt chân ngã chết. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình từ chối pháp y", đại diện Công an quận Long Biên cho hay. Ngoài ra, Cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện có dấu hiệu nghi vấn của vụ án mạng.

Công an, xe cứu thương được điều động đến hiện trường - Ảnh: NĐT

Trước đó, theo Dân Việt, khoảng 10h30 sáng 27/5, Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên nhận được tin báo tại tầng 6R, tòa nhà Mipec Riverside, phường Ngọc Lâm có một nam giới bị rơi từ trên cao xuống khu vực cạnh bể bơi tầng 6 Mipec.

Công an phường Ngọc Lâm đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Zing.vn, nạn nhân chết trong tư thế úp mặt, nhiều vết thương trên người.

Sau khi khám nghiệm, một cán bộ nhận định nạn nhân có nhiều vết thương nặng, nội tạng tổn thương.

“Ông ấy rơi từ tầng 22 lúc khoảng 10h sáng”, Zing.vn dẫn lời nữ nhân viên làm việc tại trung tâm thương mại của tòa nhà và cũng là người chứng kiến sự việc kể.

Một nhân chứng khác thì cho biết trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân trèo ra lan can nhà và trượt chân ngã.

Được biết, chung cư Mipec Long Biên có 2 tòa nhà cao 35 tầng. Khối đế cao 6 tầng, từ tầng 1 - 6 là khu trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí. Tiếp đến, từ tầng 7- 35 là khu căn hộ thương mại - Bảo vệ Pháp luật thông tin thêm.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thong-tin-bat-ngo-vu-thanh-nien-tu-vong-tai-trung-tam-thuong-mai-mipec-long-bien-a277365.html