Thông tin bất ngờ vụ nữ sinh nôn ói, tử vong trên cầu bộ hành Sài Gòn

Sau khi khám nghiệm pháp y, công an xác định nguyên nhân ban đầu vụ sinh viên nôn ói, tử vong trên cầu bộ hành Suối Tiên.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) chiều nay cho biết, đã xác định được nguyên nhân nữ sinh Đ.T.T.L (19 tuổi, quê Thái Bình) tử vong trên cầu vượt bộ hành, gần khu du lịch Suối Tiên.

Qua khám nghiệm pháp y, công an xác định chị L. tử vong do nhồi máu cơ tim, không phải ngộ độc thức ăn.

Cầu bộ hành Suối Tiên nơi nữ sinh viên đi bộ và bất ngờ tử vong

Cầu bộ hành Suối Tiên nơi nữ sinh viên đi bộ và bất ngờ tử vong

Như đã thông tin, hơn 7h30 sáng hôm qua, nữ sinh L. đi bộ trên cầu bộ hành Suối Tiên hướng từ phía quận 9 về Thủ Đức. Khi đi trên cầu được một đoạn thì nữ sinh bất ngờ nôn ói rồi ngã quỵ xuống.

Người dân gần đó chạy đến sơ cứu, nhưng nữ sinh không qua khỏi. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng đến khám nghiệm, điều tra.

Như Sỹ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/thong-tin-vu-nu-sinh-non-oi-tu-vong-tren-cau-bo-hanh-sai-gon-599594.html