Thông tin bất ngờ về vụ việc thi thể bé trai 5 tuổi bị trói trong nhà hoang

Nam sinh lớp 11 ở cùng xóm với nạn nhân là người tiếp xúc cuối cùng với bé trai trước lúc mất tích.

Sau 2 ngày mất tích thi thể bé trai 5 tuổi được tìm thấy trong căn nhà hoang.

Sau 2 ngày mất tích thi thể bé trai 5 tuổi được tìm thấy trong căn nhà hoang.

Tối ngày 9/6, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bé trai 5 tuổi. Nạn nhân được phát hiện đã tử vong trong căn nhà hoang, hai tay bị trói. Nạn nhân là cháu Hồ Trần V.Đ (trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu).

Trước đó, vào chiều ngày 7/6, cháu Hồ Trần V.Đ (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) xin bố mẹ sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 300m chơi. Đến tối không thấy con về, anh gia đình hoảng hồn đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy con đâu. Gia đình tiếp tục nhờ dân làng đi tìm đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Quỳnh Lưu để được giúp đỡ.

Đến chiều ngày 9/6, gia đình đau xót khi thi thể bé trai được tìm thấy trong ngôi nhà hoang, tại vùng rừng ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cách nhà mình hơn 10 km.

Vụ án gây chấn động dư luận, rất đông người dân theo dõi quá trình điều tra vụ việc.

Theo nguồn tin của phóng viên, người cuối cùng tiếp xúc với bé trai trước lúc mất tích là một nam sinh học lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu.

Giáo viên chủ nhiệm cũng xác nhận việc người thân gọi điện xin cho nam sinh này nghỉ học để phục vụ công tác điều tra. Giáo viên chủ nhiệm cũng cho biết, bình thường nam sinh này hiền lành, vui vẻ với thầy cô bạn bè.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/thong-tin-bat-ngo-ve-vu-viec-thi-the-be-trai-5-tuoi-bi-troi-trong-nha-hoang-d126634.html