Thông tin bất ngờ về nhân thân nữ tài xế lùi xe Camry gây chết người

Một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết nữ tài xế lùi xe Camry gây chết người đang công tác trong ngành công an, mang quân hàm đại tá. Cụ thể người này đang giữ chức trưởng phòng của một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Tin mới nhất liên quan tới vụ nữ tài xế điều khiển Camry lùi xe khiến một người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại ngõ 250 Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Zing đưa tin, tài xế là một phụ nữ công tác trong ngành công an, mang quân hàm đại tá. Theo nguồn tin, người này đang giữ chức trưởng phòng của một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Trao đổi với báo Dân trí, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết việc có khởi tố vụ án hay không vẫn đang được cơ quan chức năng xem xét.

Nữ tài xế lùi xe Camry gây tai nạn là Đại tá công an.

Nữ tài xế lùi xe Camry gây tai nạn là Đại tá công an.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được nhận định là do quá trình lùi ra đường, chiếc Camry đã mắc phải mô đất ở trước cửa nhà. Sau khi lấy đà lùi, tài xế nhấn ga quá mạnh không kiểm soát được nên đã gây ra vụ tai nạn.

Như Người Đưa Tin đã đưa tin trước đó, khoảng 6h30 sáng 10/5, chiếc xe Toyota hiệu Camry mang BKS 29A - 075.57 đi lùi trong ngõ 250 Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã tông trúng người phụ nữ đang điều khiển xe máy phía sau. Hậu quả khiến nạn nhân thương tích nặng dẫn đến tử vong.

Cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân tử vong là bà Trần Thị Đ. (SN 1953) trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Về phần nữ tài xế cầm lái ô tô, sau khi gây tai nạn người này rời khỏi hiện trường.

Ông Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, người đứng tên đăng ký chiếc Toyota Camry BKS 29A - 075.57 là bà Nguyễn Thị Thanh N. (SN 1968, địa chỉ 79 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm).

Đình Văn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thong-tin-bat-ngo-ve-nhan-than-nu-tai-xe-lui-xe-camry-gay-chet-nguoi-a433712.html