Thông tin bất ngờ về nghi phạm sát hại cô gái, đốt xác phi tang ở Hải Phòng

Chính quyền địa phương nơi nghi phạm Vũ Thế Thùy (kẻ đã sát hại nữ chủ tiệm cắt tóc, cướp tài sản sau đó đốt xác để phi tang) đang sinh sống đã cung cấp những thông tin bất ngờ về đối tượng.

Đối tượng Vũ Thế Thùy tại cơ quan điều tra

Liên quan đến vụ án mạng chị Nguyễn Thị H. (SN 1989, trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) bị đối tượng Vũ Thế Thùy (SN 1986, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) ra tay sát hại, cướp tài sản sau đó đốt xác để phi tang, tối ngày 13/11, chính quyền địa phương đã cung cấp những thông tin bất ngờ về nghi phạm.

Trao đổi với PV, ông Đinh Dương Ngọc, Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng cho biết những ngày qua, người dân địa phương rất bất ngờ khi biết Thùy là đối tượng ra tay sát hại nữ chủ quán cắt tóc gây chấn động dư luận.

Theo ông Ngọc, khi được tin cơ quan CSĐT đến xác minh về nhân thân của Vũ Thế Thùy, không chỉ riêng ông Ngọc mà nhiều cán bộ công tác tại UBND xã cũng tỏ ra bất ngờ.

“Dẫu vậy, chúng tôi vẫn phối hợp, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan CSĐT cũng như cử lực lượng công an viên cùng phối hợp theo dõi động tĩnh của Thùy”, ông Ngọc cho biết.

Vị Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng cho biết thêm, tại địa phương, Vũ Thế Thùy được đánh giá là người khá hiền lành và không có điều tiếng gì. Thậm chí, theo thông tin những người dân gần nhà đối tượng cho biết, Thùy là người rất được lòng hàng xóm v tì sự thân thiện.

“Vũ Thế Thùy cũng không có tiền án, tiền sự gì, cũng không cờ bạc, nghiện ngập, rượu chè gì. Thùy cũng chưa có hành động gây hấn với ai. Nói chung nam thanh niên này có nhân thân tốt”, ông Ngọc thông tin.

Được biết, Vũ Thế Thùy là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Bố mẹ Thùy là người bản xứ, sinh sống bằng nghề nông. Không những thế, mẹ của Thùy hiện đang là cán bộ chi hội phụ nữ thôn và được đánh giá là người năng nổ, nhiệt tình.

Thùy đã lập gia đình và hiện đang sinh sống cùng với và 3 người con nhỏ. Thùy không có nghề nghiệp ổn định, gia đình Thùy sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, nông nghiệp. Những khi thời vụ nông nhàn, Thùy vẫn thường hay làm các công việc tay chân để có thêm kinh tế lo cho 3 người con

Cũng liên quan đến vụ việc, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết đơn vị này tiếp tục tạm giữ thêm một nam thanh niên do có liên quan đến vụ việc.

Danh tính người này được xác định là Phạm Xuân Trường (SN 1984, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh). Trường là bạn của Thùy và được cho là đã giúp sức tiêu thụ chiếc xe máy Thùy cướp được của nạn nhân và hỗ trợ Thùy trong quá trình tìm đường chạy trốn ra TP. Móng Cái (Quảng Ninh).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Manh mối giúp công án bắt được hung thủ 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thong-tin-bat-ngo-ve-nghi-pham-sat-hai-co-gai-dot-xac-phi-tang-o-hai-phong-55235-5.html