Thông tin bất ngờ về lý do máy bay MH370 gặp nạn rồi mất tích

Hơn 4 năm trôi qua nhưng lý do khiến MH370 gặp nạn rồi mất tích vẫn là câu hỏi khiến nhiều người khắc khoải. Mới đây, các chuyên gia đã tìm thêm được một manh mối về nguyên nhân xảy ra sự cố của chiếc máy bay này.

Suốt 4 năm tìm kiếm máy bay MH370 đã có nhiều giả thuyết về nguyên nhân mất tích lẫn vị trí của nó. Thời gian gần đây, người ta còn đồn thổi MH370 rơi tại một rừng rậm ở Campuchia. Đã có một số "thợ săn" đến rồi đi vì không thể tiếp cận được khu vực cần tìm kiếm. Tuy nhiên, họ vẫn đau đáu mong muốn được thấy chiếc máy bay bí ẩn này.

Theo Daily Star, tờ báo theo sát thông tin vụ máy bay MH370 nhất cho biết vẫn còn rất nhiều người quan tâm và truy tìm kết quả của chiếc máy bay này. Mới đây, theo tờ này, nhiều chuyên gia đã phát hiện ra nguyên nhân MH370 gặp sự cố.

Máy bay MH370 vẫn đang là ẩn số với thế giới.

Cụ thể, phi công của United Airlines Ross Aimer tiết lộ với DailyStar ngày 23/11, chiếc MH370 đã bay ở độ cao quá cao khi xảy ra cháy trong khoang, do vậy thời gian quá ít để xử lý hạ cánh khẩn cấp và đó là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Phi công này cũng tin rằng, phi công của MH370 Malaysia Airlines có khả năng bị lạc hướng vì một đám cháy phát ra từ pin lithium-ion.

Được biết, cách đây hơn 4 năm, MH370 cất cánh từ Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia và đang hướng về Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc với 239 người trên máy bay. Nhưng lúc 12 giờ 14 sáng ngày 8/3/2014, chiếc máy bay mất liên lạc gần đảo Phuket ở eo biển Malacca. Đây là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới và cho đến ngày nay không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Đỗ Quyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/thong-tin-bat-ngo-ve-ly-do-may-bay-mh370-gap-nan-roi-mat-tich-20181123110059616.htm