Thông tin bất ngờ về cụ bà 79 tuổi tàng trữ 153kg thuốc nổ, 2.300 kíp nổ

CA tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Sự (79 tuổi) về hành vi 'mua bán trái phép vật liệu nổ'.

Theo thông tin từ CQĐT, ngày 13/1, lực lượng Đồn biên phòng TP. Sầm Sơn (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa) phát hiện, bắt quả tang Phạm Thị Cả (26 tuổi, trú xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đang mua bán trái phép 4kg thuốc nổ, 9m dây cháy chậm.

Sau đó, Đồn biên phòng TP. Sầm Sơn chuyển hồ sơ vụ án trên cho Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xác minh, mở rộng vụ án.

Quá trình mở rộng vụ việc, cơ quan chức năng xác định bà Ngô Thị Sự (79 tuổi, trú xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) là người bán số vật liệu nổ trên cho Cả.

Khám xét nơi ở của bà Sự, lực lượng công an thu giữ 2.300 kíp nổ, 153kg thuốc nổ công nghiệp và 8 cuộn dây cháy chậm.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật vụ án. Ảnh: TL

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật vụ án. Ảnh: TL

Liên quan tới vụ việc trên, chiều 5/3, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Hồng Thái - Trưởng Công an xã Quảng Nham xác nhận vụ việc trên.

Ông Thái cho biết thêm, bà Sự có 5 người con (3 trai, 2 gái) chồng bà đã mất từ lâu. Hiện bà Sự đang sinh sống cùng người con trai chưa lập gia đình. Trước đây, người con trai cả của bà Sự cũng từng bị cơ quan chức năng bắt giữ và kết án về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. Hiện tại, bà Ngô Thị Sự đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ cho công tác điều tra.

Trong khi đó theo ông Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Quảng Nham cho hay: Trước khi xảy ra vụ việc trên, bà Sự chưa có tiền án, tiền sự gì.

Xuân Thắng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/thong-tin-bat-ngo-ve-cu-ba-79-tuoi-tang-tru-153kg-thuoc-no-2300-kip-no-20190305153025988.htm