Thông tin bắt cóc trẻ em ở Tam Kỳ là thiếu cơ sở

Sáng 2-5, trên mạng xã hội facebook đăng tải hình ảnh cháu Trần Minh C. (12 tuổi, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) kèm theo nội dung: 'Sáng nay (2-5), bọn bắt cóc vào nhà em bỏ bao em lúc ba mẹ đi vắng… Rất may, em chạy thoát được, bọn chúng hăm dọa nếu ai trình báo sẽ bị chém'.

Sáng 2-5, trên mạng xã hội facebook đăng tải hình ảnh cháu Trần Minh C. (12 tuổi, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) kèm theo nội dung: “Sáng nay (2-5), bọn bắt cóc vào nhà em bỏ bao em lúc ba mẹ đi vắng… Rất may, em chạy thoát được, bọn chúng hăm dọa nếu ai trình báo sẽ bị chém”.

Thông tin bắt cóc trẻ em ở TP Tam Kỳ đăng trên một tài khoản facebook vào sáng 2-5.

Thông tin bắt cóc trẻ em ở TP Tam Kỳ đăng trên một tài khoản facebook vào sáng 2-5.

Thông tin bắt cóc trẻ em ở TP Tam Kỳ nhanh chóng được nhiều người quan tâm chia sẻ mạnh trên mạng xã hội facebook, các trang mạng khác cũng dẫn nguồn thông tin này khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Đến chiều cùng ngày, thông tin trên đã nhận được gần 1.000 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận bày tỏ sự lo lắng. Tuy nhiên, trong đó có nhiều ý kiến bình luận khuyên không nên đăng thông tin khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng tránh trường hợp gây tâm lý hoang mang. Tài khoản facebook “Hong Phuong” bình luận: “Chưa có kết quả làm việc của công an mà tung tin gây hoang mang dân chúng… Cứ tung tin ra rồi khiến các bậc phụ huynh từ quê đến thành phố hoang mang lo lắng ảnh hưởng”.

Trước sự việc gây xôn xao dư luận trên, chiều tối cùng ngày, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Trung tá Huỳnh Tấn Mười- Phó trưởng CATP Tam Kỳ, cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, CATP Tam Kỳ đã phối hợp với CAP An Sơn khẩn trương vào cuộc xác minh và nhận định thông tin bắt cóc trẻ em nói trên là thiếu cơ sở. Vào thời điểm trên có 2-3 đối tượng lẻn vào nhà cháu C. để trộm tài sản. Tuy nhiên do bị cháu C. phát hiện nên đã che mặt, bịt miệng hòng không cho bé la lớn rồi tẩu thoát. Gia đình cháu trình bày là bị 3 thanh niên bắt cóc đưa đi, nhưng với sức của cháu bé thì sẽ không thể thoát được, do vậy thông tin bắt cóc này là thiếu cơ sở”.

Nhiều ý kiến bình luận khuyên không nên đăng thông tin khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng tránh trường hợp gây tâm lý hoang mang.

Cách đây vài tháng, cũng trên facebook có tên “N.H” ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) liên tiếp đăng tải thông tin cho rằng con mình bị người lạ bắt cóc đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận khiến nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng, đặc biệt là các bà mẹ trẻ. Trước sự việc trên, lực lượng CA đã vào cuộc xác minh sự việc cho thấy thông tin bắt cóc trẻ em như chị H. đưa lên mạng là không có cơ sở. Được biết chị này mới ly hôn chồng và được quyền nuôi con nên có khả năng những người trên là bên nội của đứa bé, họ muốn chở đứa bé về nhà. Bởi trước đó vài ngày, bên nội muốn chở đứa bé về chơi nhưng chị H. không cho.

Qua đây, cơ quan CATP Tam Kỳ khuyến cáo người dân không nên đăng tải những thông tin tương tự khi chưa có kết quả điều tra của cơ quan CA. Sự việc trên khiến dư luận hoang mang, nhất là thời buổi bùng phát của mạng xã hội hiện nay thông tin được chia sẻ rất nhanh…

L.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_205731_thong-tin-bat-coc-tre-em-o-tam-ky-la-thieu-co-so.aspx