Thông tin bảo hộ công dân trong vụ nổ, cháy lớn tại Lyon, Pháp

Theo Bộ phận Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, 9h sáng ngày 17/1, một vụ nổ, cháy lớn đã xảy ra ở tầng thượng của một khu ký túc xá của Trường đại học khoa học Lyon 1 tại thành phố Lyon, miền Đông nước Pháp khiến 3 người bị thương. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đang liên hệ với địa phương để nắm thông tin xem có sinh viên Việt Nam nào bị ảnh hưởng hay không.

Theo thông tin ban đầu, Sứ quán nắm được cho thấy, vụ nổ không có dấu hiệu của tấn công hoặc khủng bố. Nguyên nhân được cho là cháy do nổ 3 bình ga của công trường chống thấm trên mái của tòa nhà Mendel, khu họ xá La Doua của đh Lyon 1.

Cảnh sát địa phương cho biết có 3 người bị thương nhẹ. Đại sứ quán đang liên hệ với địa phương và Hội sinh viên Việt Nam tại Lyon để tìm hiểu liệu có sinh Việt Nam nào bị ảnh hưởng hay không. Thông tin ban đầu Hội sinh viên Việt Nam tại Lyon cho biết không có Việt Nam nào bị thương

Vụ việc xảy ra khoảng 9h00 giờ địa phương (tức 15h00 giờ Việt Nam). Khoảng một giờ sau, trên trang mạng Twitter, trường Đại học Lyon 1 cho biết đám cháy "đã được dập tắt".

Trong trường hợp cần trợ giúp hoặc có thông tin về người Việt Nam gặp nạn, đề nghị liên hệ số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp: +33-01-44146400 hoặc email theo địa chỉ: urgent@ambassade-vietnam.fr hoặc số Tổng đài bảo hộ công dân: +84-981848484.

Ngọn lửa bốc lên phía trên Trường đại học khoa học Lyon 1. (Nguồn: Sputnik)

BC

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thong-tin-bao-ho-cong-dan-trong-vu-no-chay-lon-tai-lyon-phap-85769.html