Thông tin 300 phạm nhân bị chết tại Trại giam số 5 là bịa đặt

Ngày 18-10, Thượng tá Lê Văn Cứu, Giám thị Trại giam số 5 cho biết, tất cả các phạm nhân đều an toàn trong đợt lũ lụt vừa qua, không phạm nhân nào bị ốm phải điều trị.

Trước đó, một số tài khoản mạng xã hội đăng thông tin với nội dung: "Chấn động – gần 300 tù nhân chết đuối do lũ quét tại trại giam số 5, Thanh Hóa" hay "700 tù nhân mắc kẹt trong buồng giam ngập nước mà không được di tản".

Có người còn viết: “Công an đã không có kế hoạch di tản tù nhân và gia súc do tù nhân nuôi. Kết quả là 700 tù nhân bị mắc kẹt trong những buồng giam ngập nước và hơn 4.000 con heo chết đuối trong chuồng…”. Những thông tin này nhận được nhiều chú ý và lan nhanh trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, những thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt. Được biết, Ngay sau khi nước lũ tràn vào, các phạm nhân ở khu vực bị ngập lụt đã được cán bộ trại giam di chuyển đến nơi an toàn. Đồng thời, hàng ngày, các cán bộ trại giam đã dùng cano để đưa cơm, nước đến tận nơi cho các phạm nhân.

Hiện nay, nước tại một số khu vực bị ngập trong khuôn viên Trạm giam số 5 đã rút, lối vào các phân trại, buồng giam đã khô ráo. Cán bộ trại giam phối hợp với các ngành chức năng đã tiến hành xử lý môi trường sau lũ.

Đối với việc hàng nghìn con lợn chết trong lũ vừa qua của Công ty Thái Dương, Trại giam số 5 cũng đã phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy xong, đồng thời tiêu độc, đảm bảo vệ sinh môi trường.

P.Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/thong-tin-300-pham-nhan-bi-chet-tai-trai-giam-so-5-la-bia-dat-462864/