Thông thoáng tuyến Lộ Vòng Cung

Tuyến Lộ Vòng Cung có tổng chiều dài khoảng 30km, đi qua các địa phương: phường Phước Thới, phường Trường Lạc (quận Ô Môn); xã Tân Thới, thị trấn Phong Điền, xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền); phường An Bình (quận Ninh Kiều)… Công tác duy tu, giặm vá nhiều đoạn đường bị xuống cấp được ngành chức năng thực hiện thường xuyên. Bà Nguyễn Thị Thôi, ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, cho biết: 'Trước đây, một số đoạn trên tuyến Lộ Vòng Cung bị xuống cấp, hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn giao thông... khiến người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an. Ngành chức năng đã duy tu, giặm vá để mặt đường bằng phẳng, việc đi lại dễ dàng'.

Tuyến Lộ Vòng Cung, đoạn đường thuộc phường Phước Thới đã được duy tu, giặm vá, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tuyến Lộ Vòng Cung, đoạn đường thuộc phường Phước Thới đã được duy tu, giặm vá, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo nhiều người ngụ dọc tuyến Lộ Vòng Cung, gần đây, tuyến đường này được duy tu, nâng cấp, sửa chữa, giải quyết được phần nào tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông trên đường. Bà Nguyễn Thị Oanh, ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, kể: “Tuyến đường này thông thoáng, việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của bà con được thuận tiện, dễ dàng. Đặc biệt, ban đêm, hệ thống đèn chiếu sáng hoạt động, người dân an tâm đi lại, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông”. Ông Huỳnh Văn Giúp, xã Tân Thới, cũng chia sẻ: “Trước đây, trên tuyến Lộ Vòng Cung có nhiều cây cầu sắt, mặt cầu bằng gỗ, qua nhiều năm sử dụng, đã xuống cấp. Vừa qua, các cây cầu này cũng được duy tu, sửa chữa, người dân rất an tâm khi lưu thông”.

Để có được sự thông thoáng này, chính quyền địa phương dọc tuyến đường đã chỉ đạo tăng cường tổ chức tuần tra, nhắc nhở, lập lại trật tự, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Ông Trần Ngọc Em, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Trường Lạc, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp Công an phường tuần tra, nhắc nhở các hộ dân không được lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đồng thời, tổ chức phát quang bụi rậm ven đường, đảm bảo sự thông thoáng, giúp người và phương tiện tham gia giao thông qua lại trên địa bàn được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/thong-thoang-tuyen-lo-vong-cung-a131309.html