Thông tấn xã Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

'Mỗi người một tấm lòng, một sự chung tay nhưng hành động nhỏ này lại mang ý nghĩa lớn. Nó sẽ giúp cho đất nước có thêm niềm tin, thêm nguồn lực để đẩy lùi dịch bệnh và sẽ lan tỏa sự kết nối để có nhiều hơn nữa những tấm lòng tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19'.

Đó là chia sẻ của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khi tiếp nhận ủng hộ 100 triệu đồng từ Thông tấn xã Việt Nam ngày 8/4.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cảm ơn những tấm lòng của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của cơ quan Thông tấn quốc gia - những người đã và đang cùng với các cơ quan báo chí trên cả nước vào cuộc quyết liệt để cập nhật sớm nhất diễn biến tình hình dịch bệnh ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, TTXVN đã chủ động tăng thời lượng, số lượng tin, bài về dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền kịp thời chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch tới các tầng lớp nhân dân.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, với vai trò là một trong những cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, thời gian tới, TTXVN phát huy ưu thế, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch và hoạt động ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài khi hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Từ đó lan tỏa sự kết nối để có nhiều hơn nữa những tấm lòng tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống đại dịch.

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của TTXVN, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN cảm ơn MTTQ Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối để đưa sự ủng hộ bằng tiền và hiện vật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân… ở trong và ngoài nước tới đúng những địa điểm cần thiết. Tổng Giám đốc TTXVN hi vọng sự đóng góp của TTXVN sẽ góp phần nhỏ bé để chung tay cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp thêm nguồn lực đẩy lùi dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từ Ban Tổ chức Trung ương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từ Ban Tổ chức Trung ương.

* Cùng ngày, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận ủng hộ từ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam số tiền 50 triệu đồng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và Ngô Sách Thực tiếp nhận ủng hộ từ Ban Tổ chức Trung ương số tiền 100 triệu đồng; Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp số tiền 150 triệu đồng; Saint Support Team Việt Nam ủng hộ 4.050 khẩu trang; Công ty Cổ phần Bắc Phương ủng hộ 200 triệu đồng.../.

Tin, ảnh: Hương Diệp

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/thong-tan-xa-viet-nam-ban-to-chuc-trung-uong-ung-ho-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-552359.html