Thông quan thuận lợi hành lý, phương tiện phục vụ Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 27-28/2/2019. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã và đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn trên cơ sở yêu cầu của lãnh đạo các cấp để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh người và phương tiện phục vụ hội nghị.

Khách nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khâu sân bay quốc tế Nội Bài Nguyễn Xuân Tiến cho biết, công tác đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều được đặt lên trên hết, đồng thời cơ quan Hải quan cũng rất lưu ý tạo sự thông thoáng cho hành lý, phương tiện xuất nhập cảnh phục vụ hội nghị.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã bố trí đủ lực lượng đảm bảo phục vụ đón tiếp, giải quyết thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận lợi bất cứ lúc nào.

Liên quan đến công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã liên tiếp có các công văn gửi Cục Hải quan Hà Nội khẩn trương thực hiện.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra hàng hóa qua máy soi. Ảnh: N.Linh

Mới đây nhất, ngày 19/2/2019, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã có công văn đề nghị Cục Hải quan Hà Nội chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc giải quyết thủ tục hải quan thuận lợi, nhanh chóng đối với hành lý, phương tiện vận tải của đoàn Triều Tiên, đoàn Hoa Kỳ và hàng hóa tạm nhập-tái xuất để phục vụ cho cuộc gặp.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan thông qua Cục Giám sát quản lý về hải quan.

Trước đó, ngày 12/2, Cục Giám sát quản lý về hải quan cũng có công văn gửi Cục Hải quan Hà Nội cho biết, ngày 11/2, Cục Lễ tân Nhà nước có văn bản gửi Tổng cục Hải quan về việc tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ quán Mỹ làm thủ tục tạm nhập, tái xuất thiết bị viễn thông chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.

Về việc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan đề nghị Cục Hải quan Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tạo điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất đối với lô hàng 618 kiện trang thiết bị viễn thông dự kiến đến sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 13/2/2019 và sẽ tái xuất vào ngày 4/3/2019 theo quy định hiện hành.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều là sự kiện quốc tế quan trọng, được thế giới đặc biệt quan tâm, vì vậy thời gian qua các bộ, ban, ngành đã tích cực chuẩn bị về an ninh, vật chất, hậu cần và trung tâm báo chí quốc tế phục vụ hội nghị.

Với Hà Nội, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra vào đúng dịp 20 năm thủ đô nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" do UNESCO trao tặng. Đây là cơ hội quý báu để Việt Nam quảng bá tới bạn bè quốc tế hình ảnh và những thành tựu phát triển đất nước; là điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, du lịch, thúc đẩy thương mại...

N.Linh

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/thong-quan-thuan-loi-hanh-ly-phuong-tien-phuc-vu-thuong-dinh-my-trieu-99838.html