Thông qua Tuyên bố chung bảo vệ di sản văn hóa châu Á-Thái Bình Dương

Tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể theo tinh thần của Công ước UNESCO 2003.

Hôm nay (8/11), Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á- Thái Bình Dương 2018 với chủ đề “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững” đã kết thúc sau 2 ngày diễn ra tại thành phố Huế.

Biểu diễn Nhã Nhạc tại hội nghị.

Biểu diễn Nhã Nhạc tại hội nghị.

Tại phiên bế mạc, Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung về định hướng trong công tác quảng bá, giáo dục, bảo tồn và khuyến khích các tổ chức phi chính phủ (NGO) ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương cùng tham gia bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Tái khẳng định cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể theo tinh thần của Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ngoài ra, Ban tổ chức cam kết sẽ phổ biến các chiến lược trao quyền cho cộng đồng để trở nên bền vững, sáng tạo và hòa nhập; tiếp tục các hoạt động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể cho sự phát triển bền vững của cộng đồng... Bên cạnh đó, kêu gọi UNESCO, các quốc gia thành viên tiếp tục tham gia, hỗ trợ các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến việc kết nối và hợp tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Tại Việt nam, công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể được quan tâm, đã có gần 62.300 di sản văn hóa phi vật thể tại 63 tỉnh, thành phố đã được kiểm kê. Trong số đó, hơn 270 di sản đã đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 12 Di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh tại các danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam như: Nhã nhạc triều Nguyễn, hát Xoan, Phú Thọ, dân ca Ví dặm ở Nghệ Tĩnh… được bảo vệ và phát huy tốt, khơi dậy niềm tự hào và khuyến khích mạnh mẽ các cộng đồng tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Ông Kwon Huh, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cho biết: “Di sản văn hóa phi vật vật thể thể hiện bản sắc của một quốc gia, thể hiện sự hiểu biết với nền văn hóa của quốc gia đó. Thời gian vừa qua, Việt Nam có những nỗ lực rất tích cực trong công cuộc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, thể hiện sự đa dạng về văn hóa cũng như có những đóng góp tích cực vào phát triển du lịch. Các tổ chức phi chính phủ bước đầu cũng có những đóng góp tích cực trong việc bảo tồn văn hóa phi vật thể”./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/thong-qua-tuyen-bo-chung-bao-ve-di-san-van-hoa-chau-athai-binh-duong-836211.vov