Thông qua Luật An ninh mạng, số phận Facebook - Google sẽ ra sao?

Sau khi Luật An ninh mạng được thông qua sáng 12/6, nhiều người lo ngại về số phận của Google và Facebook khi 2 công ty này chưa có trụ sở ở Việt Nam.

Sáng 12/6 vừa qua, Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua với tỷ lệ Đại biểu Quốc hội tán thành lên tới 86,86% - con số rất cao.

Điều này có nghĩa số đông đều nhận thức trong thời buổi internet và mạng xã hội phát triển với tốc độ chóng mặt, vấn đề an toàn thông tin trên mạng cũng như việc kiểm soát, sàng lọc thông tin là điều cấp bách. Vậy nên, Luật An ninh mạng là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, luật này được thông qua cũng dấy lên nhiều lo ngại về sự sống còn của các "ông lớn" mạng xã hội, điển hình là Facebook và Google. Liệu Luật An ninh mạng có khiến 2 ông trùm công nghệ thông tin này rời bỏ Việt Nam?

Liệu Facebook và Google sẽ ra sao sau khi Luật An ninh mạng được thông qua? (Ảnh: Internet)

Liệu Facebook và Google sẽ ra sao sau khi Luật An ninh mạng được thông qua? (Ảnh: Internet)

Facebook, Google sẽ không biến mất khỏi Việt Nam

Đó là nhận định cá nhân từ Đại biểu Quốc hội khi chia sẻ về việc Luật An ninh mạng được tán thành sau cuộc họp Quốc hội sáng ngày 12/6.

Trả lời với báo chí chiều cùng ngày, Ủy viên thường trực UB Về các vấn đề xã hội, ông Lưu Bình Nhưỡng nói: "Tôi nghĩ rằng, Facebook, Google sẽ không rời khỏi Việt Nam, vì họ phải cân nhắc. Việt Nam là một thị trường rất lớn, mang lại cho họ những lợi ích lớn. Thế nên, chắc chắn các doanh nghiệp xuyên quốc gia này sẽ hợp tác với Nhà nước Việt Nam và củng cố, điều chỉnh chính sách và hoàn thiện hơn các điều kiện của họ".

Trước khi bấm nút tán thành Luật An ninh mạng, ông Nhưỡng vẫn còn băn khoăn với dự luật này. Nhưng đến giai đoạn bấm nút, ông cũng như 423 đại biểu khác bấm nút tán thành đều thấy được sự cấp thiết của việc phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng.

Đại biểu ông Lưu Bình Nhưỡng chia sẻ với báo chí về Luật An ninh mạng chiều ngày 12/6 (Ảnh: Vietnamnet)

Facebook, Google chưa có kế hoạch đặt văn phòng tại Việt Nam

Sau khi Luật An ninh mạng được thông qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc bà Lê Diệp Kiều Trang, Giám đốc Facebook Việt Nam phát ngôn rằng đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuẩn bị thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin thất thiệt.

Báo Dân Trí đưa tin, đại diện Facebook Việt Nam khẳng định thông tin về phát ngôn của bà Lê Diệp Kiều Trang là không chính xác. Tới thời điểm này, Facebook chưa đưa ra thông điệp nào liên quan đến việc có hay không mở văn phòng đại diện ở Việt Nam.

Thông tin Facebook sẽ đặt trụ sở ở Việt Nam là tin đồn thất thiệt (Ảnh: Dân trí)

Phía Google cũng cho biết chưa có kế hoạch mở văn phòng ở Việt Nam. Đại diện của hãng này nói rằng họ sẽ thông báo sớm khi có thông tin mới.

Hiện tại, 2 "ông lớn" internet này đang lưu trữ dữ liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tại trung tâm dữ liệu ở Hồng Kông và Singapore. Tuy nhiên, theo Luật An ninh mạng mới được thông qua, Facebook và Google sẽ phải dịch chuyển máy chủ ảo về Việt Nam để lưu trữ dữ liệu tại đây nếu 2 nhà mạng này còn muốn coi Việt Nam là thị trường lớn.

Như vậy để sống được ở Việt Nam, 2 công ty này phải đặt máy chủ ảo ở nước ta để quản lý dữ liệu người sử dụng mạng xã hội, bao gồm thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra. Các công ty nước ngoài tham gia các hoạt động này cũng buộc phải đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Luật An ninh mạng có 7 chương, 43 điều, được Quốc hội khóa XIV thông qua sáng 12/6 với tỷ lệ biểu quyết đồng thuận gần 87%.

Theo Luật An ninh mạng mới được Quốc hội thông qua, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; thông tin có nội dung làm nhục, vu khống người khác; thông tin có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; Chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet,...

Những hành vi tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;... sẽ bị xử lý nghiêm.

Những hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng... cũng bị cấm theo phạm vi điều chỉnh của Luật An ninh mạng.

Các hành vi tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. (Theo VTC)

Mộc (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/so-phan-facebook-google-khi-luat-an-ninh-mang-thong-qua-n-156671.html