Thông qua điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu Quân đội nhân dân Việt Nam

Chiều 21-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 92 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị thông qua tài liệu điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 92 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu Quân đội nhân dân Việt Nam đã quán triệt nghiêm túc mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp biên soạn; xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tham gia biên soạn; tổ chức hội thảo và thông qua đề cương khái quát, đề cương chi tiết. Đã biên soạn bản thảo và tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đầy đủ theo quy trình, gửi xin ý kiến các chuyên gia, các đơn vị, đồng thời tổ chức thông qua Ban Chỉ đạo 92 và Hội đồng khoa học cấp cơ sở bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ. Tiếp thu ý kiến đóng góp, các cơ quan, đơn vị biên soạn đã nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện từng tập điều lệnh, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra, bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, dễ thực hiện; kết cấu các chương, điều cụ thể, sát với đặc thù nhiệm vụ của từng lực lượng trong điều kiện tác chiến mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 92 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 92 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương các đơn vị biên soạn và Cục Khoa học quân sự - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 92 đã tích cực chủ động, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các bản thảo, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu Cục Khoa học quân sự - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 92 Bộ Quốc phòng, phối hợp với các đơn vị biên soạn tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, rà soát lại nội dung từng điều, khoản theo Kết luận của Ban chỉ đạo 92- Bộ Quốc phòng và những ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan và chuyên gia.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng cũng đề nghị, sau hội nghị này, Cục Khoa học Quân sự, tổ chức hướng dẫn các đơn vị biên soạn chỉnh sửa, đảm bảo xong trước ngày 31-12-2020; đồng thời thực hiện đúng quy trình xin ý kiến các thành viên Hội đồng khoa học nghệ thuật quân sự Bộ Quốc phòng và báo cáo Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nghệ thuật Quân sự Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thong-qua-dieu-lenh-tac-chien-dieu-lenh-chien-dau-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-647203