Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV

Sáng 10-7, Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cùng đại biểu các cơ quan chức năng QUTƯ, Bộ Quốc phòng (BQP), Tổng cục Chính trị (TCCT).

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP: Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh BĐBP, Tham mưu trưởng BĐBP; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trần Đức

Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị đại hội của Đảng ủy BĐBP do Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP nêu rõ: Đảng ủy BĐBP đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của QUTƯ, TCCT, Ủy ban Kiểm tra QUTƯ, kịp thời ban hành Kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện trong BĐBP đồng bộ, thống nhất. Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung; phối hợp với các tỉnh, thành ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ BĐBP tỉnh, thành phố.

Khối trực thuộc Đảng ủy BĐBP chọn Hải đoàn 38, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm; khối tỉnh, thành phố chọn Đảng bộ BĐBP Lào Cai, Quảng Bình, Tây Ninh tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm.

Kết quả đại hội đảng các cấp trong BĐBP (tính đến ngày 9-7) đã có: 395/396 chi bộ, đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc đã đại hội xong. 2.265/2.265 chi, đảng bộ cơ sở và 13/41 đảng bộ cấp trên cơ sở khối tỉnh, thành đã đại hội xong. Các đại hội tiến hành đúng thủ tục, nguyên tắc, chất lượng tốt, bầu cử cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, cán bộ chủ trì trúng cử với tín nhiệm cao, trên 91%.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong công tác chuẩn bị văn kiện, quá trình dự thảo các văn kiện đại hội, Đảng ủy BĐBP đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Thường vụ QUTƯ, hướng dẫn của TCTC, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã họp nhiều lần xây dựng dự thảo văn kiện; lấy ý kiến đóng góp của đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố, các đồng chí cán bộ lão thành.

Dự thảo báo cáo chính trị có kết cấu bố cục, dung lượng theo đúng hướng dẫn của cơ quan cấp trên, nội dung đánh giá những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Dự thảo xác định phương hướng mục tiêu chung, các khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo. Về công tác nhân sự, Đảng ủy BĐBP đã dự kiến số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy; dự kiến Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BĐBP và Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn tất.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thông báo kết quả thẩm định của Tổng cục Chính trị đối với các văn kiện chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trần Đức

Báo cáo kết quả của TCCT thẩm định công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ BĐBP do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày tại hội nghị đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng ủy BĐBP; đồng thời, nhất trí khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy BĐBP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó dự thảo các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc; dự thảo báo cáo chính trị trung tâm đánh giá công phu, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “TCCT cơ bản nhất trí với bố cục và những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đại hội. Trong đó, chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bám sát chủ đề đại hội trong dự thảo báo cáo chính trị của QUTƯ trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, bảo đảm các thành tố: Nâng cao năng lực, lãnh đạo sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Bố cục báo cáo chính trị có kết cấu phù hợp đã quán triệt, thực hiện đúng chỉ đạo của Thường vụ QUTƯ, hướng dẫn của TCCT bảo đảm khái quát, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Về nội dung có đánh giá nghiêm túc, thực chất, đúng mức kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới”.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP dự hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy BĐBP nhiệm kỳ 2015-2020 thể hiện tính chiến đấu, nêu cao tự phê bình và phê bình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xây dựng đoàn kết nội bộ, tích cực đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về dự thảo chương trình hành động đã cụ thể hóa được nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản phù hợp và khả thi. Công tác nhân sự được chuẩn bị theo đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng.

Kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ QUTƯ, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy BĐBP. Thời gian qua, bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp theo đúng chỉ thị, hướng dẫn Trung ương và của cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, TCCT. Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2020, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Đảng ủy BĐBP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy BĐBP cũng dành nhiều thời gian, công sức chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội được chuẩn bị công phu, chu đáo, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Qua kết quả thẩm định của TCCT, Đảng ủy BĐBP đã làm tốt công tác chuẩn bị và đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025, Đại tướng Lương Cường đề nghị Đảng ủy BĐBP tiếp thu, quán triệt tối đa ý kiến của các đại biểu cơ quan chức năng QUTƯ, BQP, TCCT, nhất là các nội dung trong báo cáo thẩm định của cơ quan TCCT, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn kiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tránh trùng lắp.

Xung quanh nội dung của văn kiện, Đại tướng Lương Cường đề nghị lấy báo cáo chính trị làm trung tâm; chương trình hành động phải cụ thể hóa những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị; kiểm điểm của Đảng ủy nêu rõ trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, của Ban Thường vụ và của từng cá nhân được phân công phụ trách. Cần nêu bật, rà soát nhấn mạnh thêm những kết quả nổi bật như: Chất lượng công tác phối hợp bởi địa bàn hoạt động của BĐBP rất rộng cả biên giới đất liền và trên biển, thời gian qua, BĐBP đã làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành để tham mưu cho QUTƯ, BQP thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; trong phòng chống tội phạm, xây dựng hệ thống chính trị, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao. Khẳng định là đảng bộ đi đầu trong thực hiện Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về tổ chức biên chế; về kết quả công tác đối ngoại Biên phòng; công tác vận động quần chúng…

Về công tác nhân sự, Đại tướng Lương Cường nhất trí với phương án do Đảng ủy BĐBP đã đề xuất; nhất trí về thời gian tổ chức đại hội là 2,5 ngày và diễn ra vào đầu tháng 8-2020, dự kiến từ ngày 5 đến ngày 7-8-2020.

Trần Đức

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thong-qua-cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-bdbp-lan-thu-xv-post430688.html