Thống nhất ý chí và hành động

Ngày 28-3, cán bộ chủ chốt, đảng viên Thủ đô tiếp tục tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các điểm cầu trên địa bàn Hà Nội. Với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm, các cán bộ, đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội khẳng định sẽ sớm triển khai bằng nhiều hình thức để toàn dân nắm được Nghị quyết, thống nhất ý chí và hành động, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà:
Phổ biến sâu rộng, tạo sự đồng thuận

Quận ủy Thanh Xuân đã nghiêm túc tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 250 đồng chí là cán bộ chủ chốt của quận và 11 phường trên địa bàn. Phòng họp trực tuyến tại trụ sở Quận ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng đường truyền tốt; công tác quản lý, điểm danh, cấp phát tài liệu được thực hiện nghiêm.

Để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII” trong toàn Đảng bộ quận. Trên cơ sở đó, quận sẽ vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra. Đồng thời, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quận Thanh Xuân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh:
Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Nghị quyết

Huyện Đông Anh đã tổ chức 5 điểm cầu tập trung cấp huyện và 24 điểm cầu tại xã, thị trấn nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với gần 10.000 đảng viên tham gia trong 2 ngày. Tại các điểm cầu, cán bộ, đảng viên đều tập trung lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu với tinh thần quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Với tinh thần đó, huyện Đông Anh sẽ tiếp tục tuyên truyền toàn diện về thành công cũng như những nội dung cốt lõi, vấn đề mới đặt ra tại các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên về những cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát triển mới.

Huyện ủy Đông Anh cũng yêu cầu cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp theo chức năng của từng cơ quan, đơn vị. Huyện sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với cấp ủy cơ sở. Kết quả thực hiện là cơ sở quan trọng để đánh giá hằng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Lê Quang Long:
Tập trung tuyên truyền Nghị quyết đến công nhân

Tôi nhận thấy việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung ương đến các tỉnh, thành phố và các Đảng ủy trực thuộc đã đổi mới về phương thức so với nhiệm kỳ trước. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt thuyết phục nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ nhanh chóng chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay trong tháng 4-2021. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp Hà Nội. Đồng thời, tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội sát với tình hình thực tế tại Đảng bộ, doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống công nhân lao động và sự phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bí thư Đảng ủy xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ) Trần Văn Khải:
Nhận thức rõ để có hành động đúng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ xã Trần Phú, địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Chương Mỹ và thành phố Hà Nội. Sau hội nghị này, Đảng ủy xã tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ để mọi người thấu suốt, nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết, từ đó có hành động đúng... Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu mỗi đảng viên phát huy tối đa tinh thần tự học tập, nghiên cứu Nghị quyết để lan tỏa đến quần chúng nhân dân.

Căn cứ kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Chương Mỹ, Đảng ủy xã Trần Phú nhanh chóng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ xã.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/994792/thong-nhat-y-chi-va-hanh-dong