Thống nhất phương án giữ nguyên lăng mộ vợ vua Tự Đức tại vị trí bị san ủi

Sáng 17-7, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức cuộc họp với đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc và Công ty TNHH MTV TM Chuỗi Giá Trị (Công ty Chuỗi Giá Trị) để thống nhất phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến lăng mộ bà Tài Nhân họ Lê, phi tần vua Tự Đức.

Lăng mộ này đã bị đơn vị thi công dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP Huế) san ủi vào tháng 6 - 2017.

Tại cuộc họp, đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc đưa ra 5 yêu cầu, gồm: Không di dời lăng mộ bà Tài Nhân họ Lê; yêu cầu chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe là Công ty Chuỗi Giá Trị phải xây dựng lại ngôi lăng mộ tại vị trí tìm thấy huyệt mộ; toàn bộ kinh phí xây dựng do chủ đầu tư chi trả theo mẫu của Trung tâm BTDT Cố đô Huế. Đồng thời yêu cầu Công ty này phải họp báo, xin lỗi công khai con cháu Nguyễn Phúc tộc về việc san ủi lăng mộ bà Tài Nhân họ Lê.

Đại diện Hội đồng Nguyễn Phúc tộc, Công ty Chuỗi Giá Trị và các cơ quan chức năng tại cuộc họp giải quyết vấn đề liên quan đến lăng mộ phi tần vua Tự Đức vào sáng 17-7.

Đại diện Hội đồng Nguyễn Phúc tộc, Công ty Chuỗi Giá Trị và các cơ quan chức năng tại cuộc họp giải quyết vấn đề liên quan đến lăng mộ phi tần vua Tự Đức vào sáng 17-7.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, đại diện lãnh đạo Công ty Chuỗi Giá Trị đã đồng ý với những yêu cầu của Hội đồng Nguyễn Phúc tộc đưa ra. Theo đó, Công ty sẽ điều chỉnh dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh, giữ lại 200m2 ở khu vực lăng mộ vợ vua Tự Đức. Sau khi tu bổ xong lăng, Công ty sẽ trồng cây xanh để tạo cảnh quan xung quanh lăng.

Đại diện chủ đầu tư cũng mong muốn trong quá trình thi công công trình lăng mộ bà Tài Nhân, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc sẽ cắt cử người giám sát, để có thể tôn tạo lăng mộ vợ vua Tự Đức một cách tốt nhất.

Tấm bia đá mộ vợ vua Tự Đức được tìm thấy dưới bãi san lấp dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh vào tháng 6-2017.

Trước khi kết thúc buổi làm việc, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế đã lập biên bản thống nhất các vấn đề nêu trên giữa Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc và Công ty Chuỗi Giá Trị.

Trước đó, ngày 15-7, Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc đã tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến trong dòng tộc về các vấn đề liên quan đến lăng mộ bà Tài Nhân. Tại cuộc họp, đại diện của các hệ, phủ, phòng và con cháu Nguyễn Phúc tộc thống nhất đưa ra 5 yêu cầu đối với Công ty Chuỗi Giá Trị và các cơ quan liên quan.

Trong đó, 100% ý kiến tại cuộc họp thống nhất yêu cầu đơn vị chủ đầu tư dự án và cơ quan chức năng phải giữ nguyên lăng mộ phi tần vua Tự Đức tại vị trí cũ, phải khôi phục lại nguyên trạng khu lăng mộ theo bản vẽ của Trung tâm BTDT Cố đô Huế; yêu cầu Công ty Chuỗi Giá Trị có trách nhiệm thực hiện xây dựng lại khu lăng mộ và Tài Nhân và phải tổ chức cuộc họp báo công khai xin lỗi về hành vi phá hoại lăng mộ phi tần vua Tự Đức.

Sau cuộc họp, các bên đã thống nhất giữ nguyên lăng mộ bà Tài Nhân tại vị trí bị san ủi.

Như Báo CAND Online thông tin, vào ngày 19-6, người dân phường Thủy Xuân phát hiện việc đơn vị thi công dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh san ủi phần lăng mộ vợ vua Tự Đức nên ngăn cản nhưng bất thành.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ và tìm thấy tấm bia đá khắc dòng chữ Hán “Tiền triều Tài Nhân Cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ” dưới khu vực san lấp dự án bãi đỗ xe. Qua đó xác định đây là bia mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy Thục Thuận, là vợ vua Tự Đức thuộc cấp bậc Cửu Giai Phi.

Đến nay, dự án bãi đỗ xe lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh vẫn đang bị tạm dừng.

Sau nhiều cuộc họp được các cấp chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức với các bên liên quan và có sự tham gia của Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất chủ trương di dời lăng mộ bà Tài Nhân ra khỏi khu vực dự án bãi đỗ xe để nhường đất cho dự án. Tuy nhiên phương án này không được Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc đồng tình.

Tiếp đó, Bộ VHTT&DL có văn bản gửi Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên Huế nêu rõ nội dung, trong trường hợp cần thiết, Sở có thể hướng dẫn chủ đầu tư nghiên cứu lập phương án điều chỉnh dự án bãi đỗ xe lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh trên cơ sở đảm bảo hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của di tích và sự đồng thuận giữa các bên, báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ VHTT&DL xem xét điều chỉnh.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc san ủi lăng mộ vợ vua Tự Đức từ năm 2017 đến nay, hiện dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh vẫn chưa được tiếp tục triển khai, riêng phần mộ vợ vua Tự Đức vẫn đang được đắp mộ tạm.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/thong-nhat-phuong-an-giu-nguyen-lang-mo-vo-vua-tu-duc-tai-vi-tri-bi-san-ui-553579/