Thống nhất phát động chương trình 'Chung tay vì người nghèo' năm 2018

Ngày 24/7, UBTƯ MTTQ đã tổ chức họp, trao đổi, thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo'và chương trình truyền hình trực tiếp 'Chung tay vì người nghèo' năm 2018. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Cùng tham dự còn có ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội.

Chương trình “Chung tay vì người nghèo” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tôn vinh những tấm lòng nhân ái đã chăm lo, giúp đỡ người nghèo.

Chương trình nhằm vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế đăng ký, ủng hộ, giúp đỡ nhằm góp phần tạo ra nguồn lực chăm lo cho người nghèo, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững và tập trung nguồn lực huy động được sư hỗ trợ cho hộ nghèo tại các tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ năm 2017 -2018.

Thời gian tổ chức Chương trình “Chung tay vì người nghèo” năm 2018 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam vào trung tuần tháng 10/2018 tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP CM.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, các ý kiến đóng góp đều thể hiện trách nhiệm của mình vào kế hoạch tổ chức chương trình “Chung tay vì người nghèo” năm 2018.

Trong đó, các ý kiến đều nhất trí và đánh giá chương trình “Chung tay vì người nghèo”năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật nhưng vẫn còn những điểm cần phải khắc phục. Vì vậy, chương “Chung tay Vì người nghèo” năm 2018 cần có nội dung, cách làm chuyên nghiệp và bài bản hơn.

Từ công tác chuẩn bị, các ý kiến đều thống nhất kế hoạch chương trình “Chung tay vì người nghèo” năm 2018 với các nội dung chủ yếu như tên gọi vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, để thể hiện được mục tiêu theo từng năm mà chương trình đang hướng tới thì việc này phải được thể hiện trong phần kêu gọi, biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân, Doanh nghiệp thông qua các phóng sự được phát trong chương trình.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, về thời gian tổ chức chương trình, qua ý kiến, các đại biểu thống nhất trọn ngày 14/10 để phát sóng. Thời lượng không quá dài từ 90 -100 phút và phải chọn được một đơn vị chuyên nghiệp để tổ chức sự kiện. Về các nội dung cụ thể, sẽ cố gắng thể hiện chi tiết trong kịch bản nhằm đảm bảo yêu cầu, trách nhiệm của Ban tổ chức.

Trân trọng cám ơn những ý kiến sát đáng của Bộ Thông tin và Tuyền thông, Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam đã xác định cao độ nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thành công chương trình Chung tay vì người nghèo, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, Ban tổ chức cần rà soát lại, thống kê nhu cầu áo ấm của người dân vùng sâu, xa để thông qua đó kêu gọi các doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm gửi đến chương trình.

Với trách nhiệm của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, từ nay đến khi tổ chức chương trình, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đôn đốc 22 doanh nghiệp thực hiện cam kết năm 2017, đặc biệt lắm lại kết quả sử dụng kinh phí nhắn tin mà đã phân bổ cho 6 tỉnh miền núi để có báo cáo công khai về nguồn kinh phí xã hội hóa thông qua cổng nhắn tin nhân đạo, thông qua đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm. Đối với Bộ Thông tin và truyền thông cần đôn đốc các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông, để các doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện cam kết năm 2017 đã đăng ký.

“Chúng tôi xác định MTTQ thực hiện chương trình này là thực hiện trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia chứ không phải chúng tôi đứng ngoài Ban chỉ đạo nhằm đảm bảo tính thống nhất cũng như trách nhiệm của Mặt trận khi thực hiện chương trình”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định.

Tuệ Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/thong-nhat-phat-dong-chuong-trinh-chung-tay-vi-nguoi-ngheo-nam-2018-tintuc410866