Thống nhất dữ liệu mới công bố điểm thi

Theo nguồn tin của Tiền Phong, đến ngày hôm qua, 3/7, một số địa phương đã chấm xong thi THPT quốc gia 2017 và đã gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT để chờ kết quả đối sánh. Ngay sau khi có kết quả đối chiếu so sánh, nếu không vênh nhau giữa dữ liệu của Bộ và của Sở thì sẽ cho công bố điểm thi. Dự kiến, ngày 6/7, các Sở GD&ĐT bắt đầu công bố điểm thi.

Công đoạn kiểm dò dữ liệu tại Hội đồng chấm thi Sở GD&ĐT Hưng Yên.

Điểm môn Ngữ văn: không cao

Theo thông tin ban đầu từ các sở GD&ĐT đã cơ bản hoàn thành công tác chấm thi là Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc, TPHCM, Tây Ninh, Đăk Nông. Ở môn Ngữ văn có xuất hiện điểm 8, 9. Tuy nhiên, phổ điểm chủ yếu từ 4 - 6 điểm.

Ông Chử Xuân Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã chấm xong các môn trắc nghiệm. Còn môn tự luận (Ngữ văn) phải hôm nay, 4/7 mới hoàn tất mọi khâu chấm thi.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí của Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết tới hiện tại, Sở vẫn đang hoàn thành nốt việc chấm thi môn Ngữ văn. Môn thi này ở Hòa Bình đã xuất hiện điểm 9. Tuy nhiên, ông Vinh cho hay, điểm 8, 9 môn Ngữ văn chỉ lác đác còn lại chủ yếu là 5, 6 điểm. Các môn trắc nghiệm đã xong đang kiểm dò trước khi gửi kết quả về Bộ GD&ĐT. Ông Vinh dự kiến hôm nay, 4/7, Hòa Bình sẽ kết thúc công việc chấm thi.

Còn tại Nam Định, ông Cao Xuân Hùng, giám đốc Sở GD&ĐT cho hay Sở đã hoàn thành chấm thi từ ngày 2/7. Kết quả chấm trắc nghiệm đã gửi về Bộ.

Tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Tuế, Phó giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định trong số các bài thi môn Ngữ văn đã chấm chỉ có 5, 6 bài điểm liệt, nhưng phổ điểm môn Ngữ văn không cao, tập trung ở 4- 6 điểm. Quảng Ninh cũng đã có bài thi ngữ văn đạt 8.75, chưa có điểm 9. Hôm nay sẽ chấm xong môn Ngữ văn. Các môn trắc nghiệm Quảng Ninh đã chấm xong, đã gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT Hưng Yên cũng đã hoàn thành công tác chấm thi và đã gửi dữ liệu về Bộ để thực hiện đối chiếu với dữ liệu gốc. Tỉnh sẽ công bố điểm thi sau khi Bộ trả dữ liệu. Riêng đối với môn Ngữ văn, thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 62% thí sinh có mức điểm từ 5 điểm trở lên, cao hơn so với năm ngoái 5,6%.Tỉ lệ thí sinh đạt mức điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên) chiếm tỉ lệ 1.8%. Điểm thi môn Ngữ văn cao nhất của tỉnh Hưng Yên là 9 điểm. Toàn tỉnh có 6 thí sinh đạt mức điểm 9 này.

Chiều 3/7, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, kỳ thi này TPHCM có 68.000 bài tự luận Ngữ văn. Thống kê kết quả thi của thí sinh cho thấy mức phổ điểm môn Văn từ 5 điểm trở lên chiếm tỉ lệ 84,68%. Trên 8 điểm chiếm 1,8%.

Ông Nguyễn Hữu Tài, Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Tây Ninh cho biết, công tác chấm thi đã hoàn tất từ hôm qua (3/7), kết quả đã gửi về Bộ GD&ĐT. Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Tây Ninh có hơn 8.00 bài thi Văn song không có điểm 9, điểm cao nhất là 8,75. Phổ điểm tập trung khoảng từ 4- 6 điểm.

Tại Đắc Nông, ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng ban chấm thi tỉnh này cho biết, mọi công tác chấm thi cũng đã hoàn tất, dự tính ngày hôm nay (4/7), Sở sẽ công bố điểm thi cho thí sinh. Tương tự, các địa phương như Cà Mau, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Trà Vinh, Bà Rịa- Vũng Tàu… cũng đã hoàn tất công tác chấm thi, gửi kết quả về Bộ GD&ĐT và chờ ngày công bố.

Sớm nhất ngày 6/7 công bố điểm thi

Nguồn tin của Tiền Phong được biết, cho đến thời điểm hiện tại, đã có 2 địa phương gửi dữ liệu điểm thi hoàn chỉnh về cho Bộ, có 30 địa phương gửi dữ liệu sau khi quét bài thi và kiểm dò xong.

Một điểm mới trong công tác chấm thi năm nay là sau khi nhận dữ liệu điểm hoàn chỉnh từ các tỉnh, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành hai công đoạn: Kiểm dò dữ liệu điểm, sau đó nhập dữ liệu điểm lên hệ thống để thực hiện rà soát, đối sánh. “Đối với công đoạn kiểm dò dữ liệu, sau khi nhận file điểm của các sở, Bộ GD&ĐT cũng có phần mềm riêng để kiểm tra đầu điểm, đối sánh với dữ liệu điểm mà Sở gửi về. Đây cũng là giải pháp để kiểm soát, hạn chế tiêu cực trong công tác chấm thi và là điểm khác biệt của năm nay” - nguồn tin từ Bộ GD&ĐT cho hay.

Sau đó, các tỉnh còn phải làm thêm công đoạn tự đối sánh dữ liệu điểm của mình với điểm trên hệ thống của Bộ. Nếu dữ liệu điểm đã chính xác mới công bố cho thí sinh.

Nguồn tin này cũng cho biết việc kiểm dò bắt đầu được Bộ tiến hành. Các công đoạn kiểm dò, đối chiếu dữ liệu điểm thi trắc nghiệm và đưa dữ liệu lên hệ thống dữ liệu điểm thi chung của Bộ để tiến hành đối sánh sẽ mất thời gian từ 2 đến 3 ngày. Vì vậy, nhanh nhất thì ngày 5/7, việc đối chiếu, rà soát này mới xong. Do đó, sớm nhất phải tới ngày 6/7, các tỉnh mới có thể công bố điểm thi THPT quốc gia 2017.

Được biết, sáng 3/7, Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT đã gửi email nhắc nhở các Sở GD&ĐT đảm bảo tiến độ chấm thi và hoàn thiện dữ liệu gửi về Bộ theo đúng thời gian quy định.

Đồng thời, Cục này cũng nhắc nhở các Sở dù có chủ trương tỉnh nào xong trước sẽ công bố trước, nhưng không để vì áp lực thời gian mà không kiểm dò cẩn thận. Phải tránh tình trạng công bố điểm thi khi dữ liệu vẫn còn sai sót.

Nghiêm Huê

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/giao-duc/thong-nhat-du-lieu-moi-cong-bo-diem-thi-1163965.tpo