Thông minh quá cũng dở!

Một lần nữa chiếc điện thoại thông minh (smartphone) iPhone của Apple lại trở thành 'nạn nhân' của những mâu thuẫn chính trị giữa Mỹ với các nước. Chẳng là, để trả đũa Washington dựng hàng rào thuế quan với hàng hóa nước mình và trừng phạt một số quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống nước này Tayyip Erdogan đã yêu cầu tất cả dân Thổ Nhĩ Kỳ đổi sang sử dụng chiếc điện thoại thông minh thương hiệu Vestel Venus nội địa thay vì chiếc iPhone của Mỹ.

Trước Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã có một số nước trên thế giới cấm hoặc hạn chế sử dụng chiếc smartphone nổi tiếng với biểu tượng “quả táo cắn dở”. Một số nước đối thủ và có nhiều xích mích với Mỹ cấm iPhone đã đành, một số nước chẳng có hiềm khích gì với Washington cũng hạn chế dùng iPhone do chiếc smartphone này… quá thông minh khiến bí mật quốc gia có nguy cơ bị lộ. “Thông minh quá” cũng không phải là hay!

Quay lại trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ, việc lãnh đạo nước này kêu gọi tẩy chay iPhone xem ra vì mục đích thương mại thì ít mà mục đích trả đũa chính trị thì nhiều. Thế nên ngoài chuyện tẩy chay iPhone, Ankara còn đang dự kiến kế hoạch sử dụng đồng nội tệ Lira thay vì USD trong các hoạt động giao dịch với một số nước đối thủ của Mỹ, bao gồm Nga, Trung Quốc. Nếu là trả đũa thương mại đơn thuần, không nhất thiết phải nhắm vào iPhone vì lượng người dùng chiếc smartphone này ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ chiếm 1% lượng người dùng trên toàn thế giới, nên với Apple chả thấm tháp gì.

Khổ nỗi Apple hiện nay gần như đã trở thành một biểu tượng của nước Mỹ với “kiệt tác” iPhone chinh phục đông đảo người yêu công nghệ thế giới.

"Nỗi khổ” của Apple phần nào cũng tương tự như “nỗi khổ” của Coca-Cola thời kỳ Chiến tranh lạnh. Thương hiệu nước giải khát của Mỹ này vốn được coi như một biểu tượng “đặc Mỹ”, tượng trưng cho lối sống Mỹ nên đã bị một loạt nước không ưa Mỹ tẩy chay. Cho đến bây giờ, thứ nước giải khát “mê hoặc” này vẫn không có cửa để vào một số quốc gia.

Tất nhiên với tiềm lực hùng mạnh, các thương hiệu biểu tượng cho nước Mỹ như Apple hay Coca-Cola hầu như chẳng hề hấn gì. Có chăng là thiệt cho hình ảnh nước Mỹ nói chung mà thôi.

MỸ HẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/thong-minh-qua-cung-do-547065