Thống kê U22 Việt Nam: Công Phượng vẫn là số 1

U22 Việt Nam vừa trải qua một chuỗi trận thi đấu rất thành công tại VL U23 Châu Á và chiến thắng trước đội tuyển các ngôi sao Hàn Quốc. Người chơi nổi bật nhất chắc chắn là tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Hiện tại đội tuyển U22 Việt Nam đang có mặt tại Hàn Quốc để tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 29. Trước đó, thầy trò HLV Hữu Thắng đã trải qua 4 trận đấu rất thành công. Tại VL U23 Châu Á, U22 Việt Nam giành chiến thắng 2 trong số 3 trận, giành được 6 điểm, ghi 13 bàn và chỉ để lọt lưới 3 bàn. Qua đó, giành tấm vé đến với vòng chung kết U23 Châu Á 2018 được tổ chức tại Trung Quốc.

Sau đó, Xuân Trường và các đồng quay lại Hà Nội để tiếp đón đội tuyển các ngôi sao Hàn Quốc với rất nhiều cái tên nổi tiếng như Lee Keun Ho hay Shin Min Wook. Mặc dù vậy, các học trò của HLV Hữu Thắng đã có một trận đấu vô cùng thành công khi giành thắng lợi 1-0.

Công Phương chơi rất nổi bật trong màu áo U22 Việt Nam.

Cái tên đóng góp nhiều nhất trong chuỗi trận vừa qua chắc chắn là Nguyễn Công Phượng. Sau thời gian dài xuống phong độ, tiền đạo của HAGL đã trở lại một cách ngoạn mục . Anh là người thi đấu nhiều nhất với tổng thời gian là 283 phút. Xếp sau Công Phượng là Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Duy Mạnh đều ra sân trong 270 phút.

Tiền đạo mang áo số 10 cũng là người ghi nhiều bàn thắng nhất với 4 bàn thắng, ngoài ra anh cũng sở hữu 2 pha kiến tạo cho đồng đội. Người ghi nhiều bàn thắng thứ nhì là người đồng đội của Công Phượng tại HAGL, tiền đạo Văn Toàn có riêng cho mình 2 bàn thắng, đặc biệt phải kể đến cú dứt điểm quyết đoán đem về thắng lợi 1-0 cho U22 Việt Nam trước các ngôi sao Hàn Quốc.

Tiến Dũng xứng đáng là thủ lĩnh của U22 Việt Nam.

Ngoài những cái tên nổi bật trên hàng công, người thủ quân trầm lặng Bùi Tiến Dũng cũng chứng minh rằng mình xứng đáng với niềm tin của thầy Thắng. Trung vệ được coi là đại diện của thế hệ “hậu duệ của Thể Công” này thể hiện được tất cả những gì một thủ lĩnh cần có. Trận đấu với U22 Hàn Quốc là màn trình diễn xuất sắc nhất cuat Tiến Dũng. Anh thực hiện 29 pha tranh bóng, chỉ phạm lỗi 1 lần, chuyền thành công 65 lần (tỷ lệ chính xác 94,2%).

Những con số kể trên đều là những điểm sáng trong sự tiến bộ của U22 Việt Nam. Trước mắt còn nhiều khó khăn, tuy nhiên niềm tin mà thầy trò HLV Hữu Thắng đem lại là rất lớn. Hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục duy trì được phong độ ổn định để đem về chiếc huy chương vàng tại SEA Games 29.

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 10:50 02/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/thong-ke-u22-viet-nam-cong-phuong-van-la-so-1-d404978.html