Trung Quốc đón tiếp Taliban, khẳng định phái này có vai trò quan trọng đối với Afghanistan

Trong cuộc gặp với 9 đại biểu Taliban đang ở thăm Trung Quốc hôm 28/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Taliban có vai trò quan trọng trong quá trình hòa bình, hòa giải, và tái thiết tại Afghanistan.

Phái đoàn Taliban nói trên do Mullah Baradar Akhund - trưởng văn phòng chính trị của Taliban tại Qatar, dẫn đầu.

Triệu Lập Kiên - phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh: "Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị chỉ ra rằng Taliban Afghanistan là một lực lượng chính trị và quân sự quan trọng ở Afghanistan và dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình, hòa giải và tái thiết của đất nước này". (Chú thích: Có 2 tổ chức Taliban độc lập với nhau, một là Taliban Afghanistan và hai là Taliban Pakistan-ND).

Ngoại trưởng Trung Quốc và các quan chức Trung Quốc khác chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Taliban đang ở thăm Trung Quốc vào cuối tháng 7/2021. Ảnh: SCMP.

Ngoại trưởng Trung Quốc và các quan chức Trung Quốc khác chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Taliban đang ở thăm Trung Quốc vào cuối tháng 7/2021. Ảnh: SCMP.

Ông Triệu nói tiếp: "Chúng tôi hy vọng Taliban Afghanistan sẽ đặt lợi ích của đất nước và dân tộc lên trên hết, giương cao ngọn cờ hòa đàm, đặt ra mục tiêu hòa bình, xây dựng một hình ảnh tích cực và theo đuổi một chính sách tính tới tất cả các bên".

Trước đó trong ngày 28/7, phát ngôn viên Taliban Mohammad Naeem nói trên mạng xã hội Twitter rằng cuộc gặp "tập trung vào các vấn đề kinh tế và an ninh liên quan đến 2 nước, tình hình hiện nay ở Afghanistan và tiến trình hòa bình".

Theo lời mời của Bắc Kinh, phái đoàn Taliban đến thăm Trung Quốc trong 2 ngày, bắt đầu vào 27/7, và đã gặp ông Vương ở thành phố Thiên Tân nằm ở vùng đông bắc Trung Quốc.

Trung Quốc nói "chính sách của Mỹ đã thất bại" và kêu gọi Taliban đoạn tuyệt với khủng bố

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Ngoại trưởng Vương nói với phái đoàn Taliban rằng Trung Quốc "luôn tôn trọng chủ quyền, độc lập, và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan, kiên định lập trường không can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan, và theo đuổi một chính sách thân thiện đối với toàn thể nhân dân Afghanistan".

Ông này nói thêm: "Afghanistan thuộc về nhân dân Afghanistian, và tương lai của nó nên nằm trong tay của chính người dân nước này. Sự rút lui vội vã của quân Mỹ và NATO khỏi Afghanistan thực sự đánh dấu sự thất bại của chính sách Mỹ đối với Afghanistan".

Ngoại trưởng Trung Quốc hối thúc tất cả các phe phái và nhóm dân tộc ở Afghanistan hãy "đoàn kết như một, thực sự thực hiện nguyên tắc 'do Afghanistan dẫn dắt và sở hữu', thúc đẩy kết quả thực chất sớm trong tiến trình hòa bình và hòa giải, và độc lập thiết lập một cơ cấu chính trị rộng khắp và bao gồm các bên, phù hợp với thực tế dân tộc của Afghanistan".

Trung Quốc cũng kêu gọi Taliban "đoạn tuyệt" với tất cả các tổ chức khủng bố, bao gồm Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM).

Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên cho hay: "Ông Vương nhấn mạnh rằng ETIM được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xác định là một tổ chức khủng bố quốc tế, đây cũng là tổ chức tạo ra mối đe dọa trực tiếp với an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc". Theo ông Triệu, "chiến đấu chống lại ETIM là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế".

Taliban cam kết không cho ai dùng lãnh thổ Afghanistan để chống lại Trung Quốc

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thủ lĩnh Taliban Baradar hoan nghênh Trung Quốc với tư cách "một người bạn tin cậy của nhân dân Afghanistan và ca ngợi vai trò tích cực và chính nghĩa của Trung Quốc trong tiến trình hòa bình và hòa giải của Afghanistan".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Baradar nói như sau: "Taliban Afghanistan hết sức chân thành nỗ lực hướng tới và thực hiện hòa bình. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các bên thiết lập một khung chính trị ở Afghanistan có tính chất rộng rãi, tính đến các bên, và được người dân chấp nhận, đồng thời bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là quyền của phụ nữ và trẻ em".

Vẫn lời của Baradar: "Taliban Afghanistan tin rằng Afghanistan sẽ phát triển quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế, và hy vọng Trung Quốc sẽ tham gia nhiều hơn vào tiến trình hòa bình và hòa giải của Afghanistan, đóng vai trò lớn hơn trong việc tái thiết và phát triển kinh tế trong tương lai".

Baradar nói rằng Taliban cam kết "không bao giờ để bất cứ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ Afghanistan để thực hiện các hành vi có hại cho Trung Quốc".

Phát ngôn viên Naeem của Taliban cũng đưa ra một quan điểm tương tự trên Twitter. Ông này nói rằng nhóm Taliban "bảo đảm với Trung Quốc rằng lãnh thổ Afghanistan sẽ không được sử dụng để chống lại bất cứ nước nào".
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Afghanistan tuyên bố nước này "mong Trung Quốc sẽ gây áp quốc tế lên các phiến quân Taliban để chấm dứt bạo lực đang diễn ra"./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: Anadolu

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/trung-quoc-don-tiep-taliban-khang-dinh-phai-nay-co-vai-tro-quan-trong-doi-voi-afghanistan-877988.vov