Thống kê tệ hại của Messi khi đặt cạnh Modric

Lionel Messi gần như 'đói bóng' trong cả trận đấu với Croatia khuya 21.6 vừa qua khi mà số lần chạm bóng của đội trưởng Argentina còn thấp hơn cả thủ môn Willy Caballero.

Thủ quân của tuyển Argentina chạm bóng đúng 20 lần ở cả hiệp một, trong khi thủ môn Caballero còn nhiều hơn Messi hai lần (22).

Vừa bị kềm kẹp quá chặt ở tuyến trên, vừa là vấn đề của hàng thủ của Argentina khi bóng cứ mãi luẩn quẩn nơi vòng 16m50 mà không tìm được đường đưa lên phía trên. Ngay cả khi bóng đến được chân Messi thì cũng hiếm khi người ta nhìn thấy anh tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Subasic.

Trong nhiều tình huống ở hiệp một, Argentina còn hút chết khi mà đến cả việc đưa bóng giữa thủ môn và các hậu vệ cũng chẳng ra sao.

Lại một trận đấu tịt ngòi nữa của Messi, lần này còn thảm hơn khi đội bóng xứ Tango đứng trước nguy cơ bị loại sớm sau khi thất bại ê chề trước Croatia với tỉ số 3-0.

Luka Modric và Ivan Rakitic chơi một trận đấu hoàn hảo khi cả hai bổ trợ cho nhau quá tốt. Nếu như Rakitic bắt chết Messi thì Modric thể hiện hình ảnh của một nhạc trưởng khi có mặt khắp khi trung tuyến.

Thủ quân của Croatia có một màn trình diễn hoàn hảo không thể chê vào đâu được với những con số thống kê thuyết phục. Modric cũng giành luôn danh hiệu Cầu Thủ Hay Nhất Trận thắng vừa qua.

100% qua người thành công

100% không chiến thành công

100% tắc bóng thành công

62 lần chạm bóng

42 đường chuyền

3 pha can thiệp

2 cơ hội tạo ra

2 cú sút

1 bàn thắng

Với ba bàn thắng ghi được trong đó Modric và Rakitic mỗi người đóng góp một bàn, Croatia đã giành vé vào vòng trong đầu tiên ở bảng D. Còn với Messi và Argentina, họ sẽ không còn quyền tự quyết nếu như Iceland hạ Nigeria vào ngày mai 22.6.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thong-ke-te-hai-cua-messi-khi-dat-canh-modric-887645.html