Thống kê sự tệ hại của hàng công M.U

Hãng thông kê Opta vừa đưa ra những con số khiến người hâm mộ phải thất vọng về hàng công của M.U ở Premier League mùa này. Cụ thể, số bàn thắng “Quỷ đỏ” ghi được chỉ xếp thứ 5 trong tổng số 6 đội xếp trong tốp 6 và họ sở hữu bộ ba dứt điểm tệ nhất.

Hàng công của M.U không tương xứng với vị thế và giá trị.

Trong mùa hè vừa qua, M.U đã chi ra tới hơn 150 triệu bảng để nâng cấp đội hình, trong đó có những thương vụ nổi đình nổi đám như Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan...

Người hâm mộ rất hy vọng, những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới khi kết hợp với nhau trong màu áo “Quỷ đỏ” sẽ tạo ra một đội bóng có thể làm mưa làm gió ở mọi giải đấu. Thế nhưng, thực tế lại không diễn ra như vậy.

Qua 11 vòng đấu Premier League mùa này, M.U hiện xếp thứ 6 trên BXH và với chỉ 16 lần phá lưới đối phương, họ xếp thứ 5 trong số 6 đội hiện dẫn đầu giải, tức chỉ hơn mỗi Tottenham (15 bàn). Một điều đáng chú ý khi số lượng bàn thắng mà "Quỷ đỏ" có được chỉ bằng một nửa so với đội đầu bảng hiện tại Liverpool (30 bàn).

Những thống kê chỉ ra rằng bộ ba tấn công Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney và Juan Mata đã chơi cạnh nhau 9 trận. Nhưng chỉ có 9 cú sút và 5 bàn thắng được bộ ba này phối hợp dẫn đến bàn thắng. Hơn nữa, tổng cộng 3 cầu thủ này mới chỉ tạo ra 46 cơ hội.

Không chỉ có vậy, họ đang là bộ ba dứt điểm tồi nhất trong số những đội bóng lớn. Thống kê cho thấy, bộ ba tấn công của nửa đỏ thành Manchester chỉ tận dụng được 11,76% cơ hội để ghi bàn.

Trong khi đó, "tam giác" của Man City: Kevin De Bruyne, Raheem Sterling và Sergio Aguero có 14 bàn thắng. Nhưng bộ ba của The Citizen vẫn quá nhỏ bé nếu đặt cạnh các hàng công của Liverpool hay Chelsea ở thời điểm hiện tại. Philippe Coutinho, Roberto Firmino và Sadio Mane của Liverpool đã ghi tới 16 bàn.

Bộ ba này đã dứt điểm tổng cộng 101 lần sau 11 vòng đấu. Họ cũng tạo ra 75 cơ hội ghi bàn, ngoài ra những ngôi sao tấn công của The Kop còn sở hữu 10 đường kiến tạo thành bàn, nhiều hơn so với bất cứ bộ ba tấn công nào tại Premier League.

Trong khi đó, Chelsea chính là đội bóng đang sở hữu một bộ ba đáng kinh ngạc với 18 bàn thắng sau 11 vòng đấu. Diego Costa, Eden Hazard và Pedro mới chỉ kết hợp với nhau 4 trận gần đây nhưng số bàn thắng mà họ ghi được thực sự khó tin. The Blues cũng là đội bóng duy nhất cụ thể hóa hơn 20% số cơ hội trở thành những bàn thắng.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/thong-ke-su-te-hai-cua-hang-cong-mu-1072824.tpo