Thống kê lạc quan từ Trung Quốc làm dấy lên tranh cãi về đỉnh điểm dịch virus corona

Hôm thứ Tư (12/2), Trung Quốc thông báo số ca nhiễm mới virus corona COVID-19 thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 1.

Thông tin trên đã dẫn tới một số tranh cãi trong giới chuyên gia xung quanh việc cơn bùng phát dịch bệnh đã lên tới đỉnh hay chưa.

Theo Cố vấn y tế cấp cao của Trung Quốc về dịch bệnh Zhong Nanshan, số ca nhiễm mới đang giảm dần tại một số tỉnh thành của Trung Quốc, đồng thời dự đoán, đỉnh dịch có thể đạt tới trong tháng 2. "Tôi hy vọng dịch bệnh bùng phát hoặc sự kiện này sẽ kết thúc vào khoảng tháng 4", ông Zhong nói với hãng tin Reuters ngày 11/2.

Người dân Trung Quốc đeo khẩu trang hạn chế lây nhiễm COVID-19 (ảnh: Reuters)

Người dân Trung Quốc đeo khẩu trang hạn chế lây nhiễm COVID-19 (ảnh: Reuters)

Tuần trước, Trung Quốc đã thay đổi một số hướng dẫn về phòng và kiểm soát virus corona với tuyên bố, chỉ khi các trường hợp không có triệu chứng thể hiện rõ các dấu hiệu lâm sàng thì mới được tính là một trường hợp xác định nhiễm virus. Tuy nhiên, chưa rõ liệu các dữ liệu trước đó của chính phủ Trung Quốc có bao gồm các trường hợp không có triệu chứng hay không.

Trong khi giới chức y tế Trung Quốc nói rằng, tình hình đang trong tầm kiểm soát thì Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, dịch bệnh đem tới một nguy cơ toàn cầu có khả năng còn tồi tệ hơn cả chủ nghĩa khủng bố.

Thế giới phải "thức tỉnh và nhìn nhận virus này như kẻ thù cộng đồng số một", Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh hôm thứ 3. Ông cũng cho biết, phải cần tới 18 tháng nữa liều vaccine đầu tiên mới có thể ra mắt.

Nhận định về dự đoán của ông Zhong Nanshan, người đứng đầu cơ quan y tế Australia Brendan Murphy nhận xét: "Tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để nói điều đó". "Chúng ta phải theo dõi thống kê rất cẩn thận trong những tuần tới trước khi đưa ra bất kỳ dự đoán nào", ông Murphy nói.

Hiện nhóm người nhiễm virus corona mới lớn nhất ngoài Trung Quốc là những hành khách đến từ du thuyền Diamon Princess hiện đang đậu ngoài khơi cảng Yokohama, Nhật Bản. Trong số 3.700 du khách trên thuyền, đã có ít nhất 175 người dương tính với COVID-19.

Tờ Nikkei dẫn lời Bộ Y tế Nhật Bản cho hay, một trường hợp lây nhiễm mới nhất là một nhân viên y tế. Người này tuân thủ các quy định cách ly như đeo khẩu trang và găng tay nhưng lại không mặc quần áo bảo hộ toàn bộ.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thong-ke-lac-quan-tu-trung-quoc-lam-day-len-tranh-cai-ve-dinh-diem-dich-virus-corona-20200212161849484.htm